Nam sinh đạt 10 điểm tiếng Anh nhờ kiên trì và đam mê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đó là Phạm Quang Duy, thí sinh học lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

 
Phạm Quang Duy (giữa) cùng các bạn trong lớp
Phạm Quang Duy (giữa) cùng các bạn trong lớp



Phạm Quang Duy là thí sinh duy nhất đạt 10 điểm môn tiếng Anh trong số 6.396 thí sinh của toàn tỉnh Đắk Nông.

Duy sinh ra trong một gia đình có ba làm công nhân điện và mẹ làm giáo viên mầm non. Cũng như bạn bè khác, Duy bắt đầu làm quen với tiếng Anh từ năm lớp 3. Nhưng cho đến những năm học THCS, Duy mới bắt đầu thực sự cảm thấy hứng thú với môn học này. Từ đó, tiếng Anh trở thành niềm đam mê của Duy.

Duy cho biết: “Em không học thêm ở trung tâm mà chỉ học từ thầy cô dạy tiếng Anh trong trường và thời gian tự học ở nhà. Lên THPT, em đậu chuyên Anh và tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia. Việc học tiếng Anh của em không dựa vào một thời gian biểu cố định nào, mà em tự đặt ra một kế hoạch dài hạn cho mình. Chẳng hạn trong vòng một tháng hay vài tháng, em đề ra mục tiêu phải cải thiện một kỹ năng nào đó và bắt buộc mình phải đạt được”.

Hỏi thêm về bí quyết để học giỏi tiếng Anh, Duy cho rằng mình không có bí quyết gì cả, thứ duy nhất giúp Duy có được kết quả này chính là nhờ vào sự cần cù, kiên trì và đam mê.

Được biết, năm 2018, Duy đạt giải 3 kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh. Ngoài ra, Duy cũng đã đạt chứng chỉ IELTS 8.0. Chính vì thế mà Duy đã giải quyết "ngon lành" đề thi tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia vừa qua.

“Đề thi năm nay chỉ có một số câu mang tính đánh đố, nhưng nếu học kỹ, trải nghiệm từ vựng, nắm vững ngữ pháp thì sẽ không có khó khăn gì cả. Trong mấy câu khó đó có những từ vựng đòi hỏi người học phải đọc báo hoặc xem các video nước ngoài nhiều. Vì em đọc và thường xuyên xem trên youtube và các trang báo bằng tiếng Anh nên đã hoàn thành được”, Duy chia sẻ.

Ngoài giờ học, Duy cũng tranh thủ ra rẫy phụ ba mẹ bỏ phân, tưới nước, vun đất… “Qua những công việc ở rẫy, em hiểu rõ hơn nỗi vất vả, cực nhọc của cha mẹ, từ đó càng quyết tâm và nỗ lực học tập hơn để ba mẹ vui”.

Trong kỳ thi vừa qua, không chỉ được ba mẹ động viên học tập, Duy còn được cậu em trai mới học lớp 6, luôn cổ vũ anh “cố lên”. Duy đã nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào ngành ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Quốc tế TP.HCM. Ngoài ra, Duy cũng sử dụng điểm thi THPT quốc gia để xét tuyển vào ngành này của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Mỹ Quyên (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Những người con ưu tú của xã Ayun anh hùng

Những người con ưu tú của xã Ayun anh hùng

(GLO)- Không chỉ anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các ông Siu Đôm và Đinh A Nhur (xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) còn có nhiều đóng góp trong quá trình tái thiết, xây dựng quê hương sau ngày giải phóng. Họ là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Thầy Vũ Văn Tùng (hàng sau, thứ 3 từ trái sang, người phụ trách "Tủ bánh mì 0 đồng") phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi của trường. Ảnh: Văn Tùng

Tủ bánh mì 0 đồng trao học bổng “Vì em hiếu học”

(GLO)- Sáng 29-4, thầy Vũ Văn Tùng-người phụ trách "Tủ bánh mì 0 đồng" phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao học bổng “Vì em hiếu học” cho học sinh vượt khó học giỏi của trường.

Hòa bình đẹp lắm!: Thế hệ trẻ viết tiếp bản hùng ca dân tộc trong kỷ nguyên mới

Hòa bình đẹp lắm!: Thế hệ trẻ viết tiếp bản hùng ca dân tộc trong kỷ nguyên mới

50 năm đất nước thống nhất, thế hệ trẻ tự hào, biết ơn và hạnh phúc khi được sinh ra trong hòa bình, độc lập. Hòa bình hôm nay thật đẹp! Lớp lớp thế hệ thanh niên VN nguyện gìn giữ và quyết tâm tiếp nối những tượng đài thanh xuân bất tử để dựng xây, phát triển và cùng đất nước vươn mình.

Số hóa dữ liệu các “địa chỉ đỏ”

Số hóa dữ liệu các “địa chỉ đỏ”

(GLO)- Để tạo thuận lợi cho du khách, đặc biệt là các bạn trẻ tìm hiểu ý nghĩa, giá trị của di tích lịch sử, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước, các tổ chức Đoàn-Hội-Đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ứng dụng công nghệ thông tin để số hóa dữ liệu nhiều “địa chỉ đỏ”.