Myanmar có thắng nổi Việt Nam?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tuyển bóng đá nữ Việt Nam ra quân gặp tuyển nữ Myanmar trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 bảng A Olympic Tokyo 2020 lúc 17 giờ ngày 6-2 tại Jeju, Hàn Quốc. Chỉ cần thắng Myanmar, Việt Nam có vé play-off.
Phát biểu trước trận đấu với Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 bảng A môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020, HLV trưởng tuyển nữ Myanmar nhấn mạnh sẽ cùng các học trò dốc sức giành 3 điểm để nuôi hy vọng giành suất vào vòng play-off dù điều đó không hề dễ dàng khi chạm trán đương kim vô địch AFF Cup và SEA Games.
Yee Yee Oo - cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Myanmar ở SEA Games 2019 với 4 bàn thắng - nói với AFC: "Tuyển Myanmar vẫn rất mạnh. Chúng tôi sẽ giành 3 điểm trong trận đấu với Việt Nam. Điều này không dễ nhưng chúng tôi đủ khả năng và sẽ cố gắng làm điều đó". Nữ tuyển thủ này cũng cho rằng lý do Myanmar thất bại nặng nề trước Hàn Quốc là do thời tiết lạnh.
Nói vậy nhưng thực tế tuyển nữ Myanmar khó có cơ hội thắng tuyển nữ Việt Nam. Đây chính là cơ hội giành quyền đi tiếp vào vòng play-off của đội tuyển nữ Việt Nam sau khi Myanmar đã thua đậm với tỉ số 0-7 trước chủ nhà Hàn Quốc trong ngày ra quân. Tuyển nữ Việt Nam chỉ cần thắng Myanmar là thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức giành suất vào vòng play-off, tiếp tục hiện thực hóa giấc mơ vươn tầm thế giới.
 
Gần đây nhất, tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Myanmar đến 4 bàn không gỡ ở vòng bảng AFF Cup 2019 Ảnh: VFF
Cả Việt Nam và Myanmar đều giữ lực lượng nòng cốt là những cầu thủ vừa dự SEA Games 30 tại Philippines trong năm 2019. Ở giải đấu khu vực Đông Nam Á đó, tuyển nữ Việt Nam giành HCV còn Myanmar chỉ về thứ 3. Giới chuyên môn nhận định chỉ cần giữ đúng phong độ, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục giành chiến thắng trước Myanmar. "Giải quyết được trận đấu với Myanmar thì trận đấu với chủ nhà Hàn Quốc chỉ còn mang tính thủ tục vì khi đó chúng ta đã giành vé đi tiếp" - ông Chung nhận định.
Trước đó, nhận xét về 2 đối thủ Hàn Quốc và Myanmar, HLV Mai Đức Chung tỏ ra khiêm tốn khi đánh giá cao cả 2 đội bóng này và tuyển nữ Việt Nam không được mang tâm lý chủ quan. "Myanmar kém hơn Hàn Quốc về tầm vóc lẫn trình độ nên họ phải thi đấu với chiến thuật phòng ngự chặt. Tuy nhiên, khi chạm trán Việt Nam, họ nhiều khả năng sẽ thay đổi đấu pháp. Tuyển nữ Myanmar có nhiều tiến bộ trong thời gian qua và đây là đấu trường châu lục nên họ sẽ quyết tâm để giành chiến thắng. Trong trận thua Hàn Quốc 0-7, các cầu thủ Myanmar cũng tự tin cầm bóng trước chủ nhà nhưng nhanh chóng bị đối phương lấn ép nên không thể triển khai được thế trận, phải cầm cự, phòng thủ trong suốt thời gian dài trận đấu" - HLV tuyển nữ Việt Nam cho biết.
Một đội bóng khác ở khu vực Đông Nam Á là tuyển nữ Thái Lan đang đối mặt nguy cơ bị loại khi để thua 0-1 trước Đài Loan trong lượt trận ra quân ở bảng B vòng loại thứ 3 Olympic 2020. Tuyển nữ Thái Lan sẽ phải chạm trán 2 ứng cử viên "nặng ký" gồm Trung Quốc và chủ nhà Úc ở 2 lượt trận tiếp theo. 
Tường Phước (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

null