Mỹ và Iran nối lại đàm phán tại Geneva vào ngày 17-2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giới chức Thụy Sĩ cho biết, Oman sẽ đăng cai các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Geneva vào tuần tới, trong bối cảnh Washington thúc đẩy Tehran đạt thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân.

Ngày 14-2, theo trang tin Axios, Mỹ và Iran dự kiến tổ chức vòng đàm phán hạt nhân thứ hai tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 17-2.

Mục tiêu của vòng đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận mang tính quyết định để ngăn chặn nguy cơ bùng phát xung đột.

my-iran-dam-phan.jpg
Tàu sân bay U.S.S. John C. Stennis của Mỹ. Ảnh: XINHUA

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tỏ ra khá bi quan khi đề cập tới tiến trình đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran liên quan tới khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân. Theo ông Trump, Iran chưa tạo được sự tin cậy trong các cuộc đàm phán trước đây.

“Tôi phải nói rằng họ muốn đối thoại, nhưng cho đến nay, họ nói rất nhiều mà không có hành động cụ thể” - Tổng thống Trump nói.

Phái đoàn Mỹ dự kiến gồm cố vấn cấp cao Jared Kushner và đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff. Phía Iran nhiều khả năng do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu. Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi cũng sẽ có mặt với vai trò trung gian hòa giải.

Các nhà ngoại giao Mỹ và Iran đã tiến hành trao đổi gián tiếp tại Oman vào ngày 6-2, thông qua trung gian nước chủ nhà, trong nỗ lực khôi phục đối thoại.

Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ nêu rõ: “Thụy Sĩ luôn sẵn sàng cung cấp vai trò trung gian thiện chí để tạo điều kiện cho đối thoại giữa Mỹ và Iran… Thụy Sĩ hoan nghênh và ủng hộ các cuộc đàm phán này”. Tuy nhiên, quan chức này không nêu cụ thể thời điểm diễn ra đàm phán.

Cho đến nay, Washington luôn yêu cầu Iran từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu tới mức 60% - chỉ còn cách ngưỡng 90% được coi là cấp độ vũ khí.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh dù ưu tiên giải pháp ngoại giao, Tổng thống Donald Trump vẫn gây áp lực quân sự lên Iran khi điều động thêm nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai đến vùng Vịnh.

Ông Donald Trump khẳng định, Mỹ sẵn sàng thực hiện những biện pháp cứng rắn nhất nếu đôi bên không đạt được thỏa thuận hạt nhân.

Theo tờ Times of Israel, quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng thực hiện các chiến dịch quân sự kéo dài nhiều tuần chống lại Iran trong trường hợp có lệnh tấn công. Đây có thể là cuộc xung đột nghiêm trọng hơn nhiều so với những lần đối đầu trước đây giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22-9-2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

IRGC tuyên bố Mỹ không còn tàu chiến tại Vịnh Ba Tư, Iran nâng cấp năng lực tên lửa

(GLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết sự hiện diện của tàu chiến Mỹ tại Vịnh Ba Tư đã giảm mạnh sau các cuộc xung đột gần đây, đồng thời tuyên bố Tehran đã đạt những bước tiến mới về công nghệ tên lửa, trong đó có khả năng điều chỉnh quỹ đạo trong quá trình bay.

Thất nghiệp thanh niên toàn cầu tăng nhẹ, hơn 67 triệu người không có việc làm

Khoảng 67 triệu thanh niên trên thế giới không có việc làm

(GLO)- Ngày 11-8, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thuộc Liên hợp quốc cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên toàn cầu đã tăng trong năm 2025, trong đó mức tăng mạnh được ghi nhận tại các quốc gia có thu nhập cao, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi thị trường việc làm.

Visa du lịch Mỹ. Ảnh: Istock

Hơn 175.000 visa bị thu hồi, Mỹ siết quy trình kiểm tra ra sao?

(GLO)- Ngày 10-8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cơ quan này đã thu hồi hơn 175.000 visa của công dân nước ngoài kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ 2. Con số này cho thấy, không chỉ người đang xin visa mà cả những người đã nhập cảnh cũng bị chính phủ Mỹ kiểm tra, rà soát gắt gao.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường toà nhà bị sập do động đất tại thành phố Manizales, Colombia ngày 10-8-026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vì sao Colombia thường xuyên hứng chịu động đất?

(GLO)- Trận động đất độ lớn 7,4 ngày 10-8 tại Colombia khiến ít nhất 132 người thiệt mạng và hơn 570 người bị thương, nhiều tòa nhà đổ sập và hoạt động hàng không bị gián đoạn. Vị trí địa lý đặc biệt là một trong những nguyên nhân khiến quốc gia này thường xuyên phải đối mặt với động đất.

null