“Mục sở thị” bãi khai thác đá trái phép tại Al Bá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cách trụ sở xã Al Bá (huyện Chư Sê) chừng 3 km có 2 điểm tập kết, khai thác, chế biến đá xây dựng trái phép gây bức xúc dư luận xã hội.

Từ thông tin, hình ảnh mà bạn đọc cung cấp về tình trạng khai thác đá trái phép tại xã Al Bá, P.V Báo Gia Lai đã tìm đến hiện trường để xác minh. Men theo con đường đất đến khu vực rừng cao su, vườn rẫy ở cuối làng Klăh, chúng tôi phát hiện 2 điểm tập kết, khai thác, chế biến đá xây dựng trái phép cách nhau vài chục bước chân.

Một điểm nằm trong khu vườn cà phê rộng chừng 1 sào, có mấy đường nhánh nhỏ in hằn vết lốp xe ô tô còn mới, mặt đất có dấu hiệu bị đào xới. Tại đây, đá cục và đá chẻ tập trung thành nhiều đống to; có đống đá xây dựng được chẻ theo quy cách 15 x 20 x 25 cm trải dài trên mặt đất chừng 7-8 m với khoảng 3-4 ngàn viên.

Đá cục và đá chẻ khai thác trái phép xếp thành đống lớn. Ảnh: Thiên Di

Đá cục và đá chẻ khai thác trái phép xếp thành đống lớn. Ảnh: Thiên Di

Ở một góc khác, chúng tôi nhận thấy dấu vết của việc chẻ đá cục. Đá sau khi chẻ nhỏ đã được chở đi nơi khác, trên nền đất chỉ còn trơ đá vụn. Điểm khai thác đá trái phép này có đấu nối đường dây điện từ phía ngoài vào. Một vài đường dây điện có đấu nối ổ cắm nằm vương vãi trên mặt đất còn đỏ đèn báo hiệu có điện.

Tương tự, một điểm khai thác đá trái phép ở góc rừng cao su có hàng ngàn viên đá chẻ, đá cục xếp chồng lên nhau. Nhiều cục đá có đường kính vài chục cm bị khoan thủng lỗ chỗ và chẻ làm đôi.

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, người cung cấp thông tin về tình trạng khai thác đá trái phép ở cuối làng Klăh cho hay: “Thời điểm trước, hoạt động khai thác đá diễn ra cả ngày và đêm. Chủ yếu là họ làm vào ban ngày nhưng không thấy cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Mấy ngày nay, hoạt động khai thác, chế biến đá tập trung vào buổi tối. Nhân công dùng khoan điện chẻ đá. Tiếp đó, có người bốc lên xe ô tô để chở ra ngoài trung tâm xã bán. Mỗi đêm có cả chục chuyến xe vào ra chở đá. Đường sá bị xe chạy lún sâu xuống, bụi đỏ bay vào bám đầy nhà”.

Đá cục và đá chẻ xếp thành đống lớn. Ảnh bạn đọc cung cấp

Đá cục và đá chẻ xếp thành đống lớn. Ảnh bạn đọc cung cấp

Sau khi tiếp nhận thông tin, ông Đinh Như Hải-Chủ tịch UBND xã Al Bá đề nghị chúng tôi dẫn đường đến địa điểm tập kết, khai thác đá trái phép. “Mục sở thị” hiện trường điểm tập kết, khai thác và chế biến đá xây dựng, ông Hải xác nhận khu vực này không được cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản.

“Tôi mới được huyện điều chuyển từ thị trấn Chư Sê về đây làm việc và cũng mới nhận quyết định giữ chức Chủ tịch UBND xã cuối tháng 3-2023 nên chưa nắm hết được địa bàn xã. Đối với thông tin phản ánh khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, tôi đã nghe qua nên trong buổi sáng thứ hai giao ban ở UBND xã đã chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND xã, công chức Địa chính-Xây dựng và Công an xã xác minh, kiểm tra để có hình thức xử lý, ngăn chặn kịp thời. Với điểm khai thác đá trái phép này, UBND xã đang xác minh chủ sở hữu mảnh đất, người tổ chức khai thác khoáng sản trái phép để có hình thức xử lý”-ông Hải cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Lãnh 14 năm tù vì lừa đảo, làm giả quyết định của cơ quan nhà nước

Lãnh án 14 năm tù vì lừa đảo, làm giả quyết định của cơ quan nhà nước

(GLO)- Ngày 4-8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Chí Linh (SN 1997, tỉnh Bạc Liêu) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 2 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 14 năm tù.

Bị truy tố về tội rửa tiền, Shark Bình đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù

Bị truy tố về tội rửa tiền, Shark Bình đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong đại án lừa đảo do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Trong đó, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố tội rửa tiền với số tiền liên quan gần 320 tỷ đồng, đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù.

null