Một bộ sách có tầm vóc và ý nghĩa to lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhà văn Trung Trung Đỉnh vào Gia Lai từ ngày 6-10 để làm công tác tiền trạm và chủ động đặt vấn đề phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai cho lễ giới thiệu bộ sách “Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ-Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh”. Với ông mỗi khi trở về Gia Lai như trở về nhà vì nơi đây ông đã sống, chiến đấu suốt một thời trai trẻ. Ông có nhiều bạn bè thân mến, anh em cùng nghề viết. Mọi công việc đã được triển khai cụ thể cho từng đơn vị phối hợp. Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi lễ ra mắt từ chương trình văn nghệ chào mừng chuyên đề về Bác Hồ-vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đến kịch bản và người điều hành buổi lễ... Sáng 10-10-2014 - một ngày ‎kỷ niệm đáng nhớ với mỗi người dân thủ đô Hà Nội-60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (1954-2014), cũng là vừa tròn 62 năm Ngày kỷ niệm ngành Xuất bản-In và Phát hành nước ta (1952-2014).

Ảnh: Hoàng Thanh Hương
Ảnh: Hoàng Thanh Hương

Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum với nhiều phần việc được Nhà Xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam lên kịch bản chi tiết với sự tham dự khá đông của cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, các văn nghệ sĩ địa phương, thầy-cô giáo các trường THPT, THCS tại TP. Pleiku và công chúng quan tâm.

Theo báo cáo của Ban Quản lý ‎dự án, ngày 31-12-2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý cho Hội Nhà văn Việt Nam thực hiện dự án bộ sách “Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ-Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh”. Ban Bí thư khẳng định, đây là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định tình cảm cua Bác Hồ đối với văn nghệ sĩ và tình cảm của văn nghệ sĩ đối với Bác Hồ, góp phần thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về văn học nghệ thuật, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thiết thực chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Bác.

Sau khi được Ban Bí thư Trung ương tin tưởng giao dự án đến nay bộ sách đã hoàn thành và phát hành.

Đây là một công trình đồ sộ có chất lượng cao về nội dung và đẹp về hình thức. Ban đầu bộ sách được xây dựng thành 17 tập với nội dung chia 4 phần và dự kiến thời gian hoàn thành vào 19-5-2012 nhưng do nhiều yếu tố khách quan, dự án buộc phải tinh tuyển lại còn 11 tập.

Bộ sách là toàn thể các bài viết, bài nói chuyện của Bác Hồ tại các hội nghị về văn hóa-văn nghệ, các lần gặp gỡ trao đổi với cán bộ văn học nghệ thuật chuyên ngành qua các thời kỳ cách mạng Việt Nam. Đồng thời đây cũng là các bài viết, cảm nhận, nhận định của các nhà văn nghệ có uy tín về quan điểm VHNT và sáng tác của Bác. Tình cảm của Bác Hồ đối với văn nghệ sĩ-văn nghệ với Bác Hồ biểu hiện qua các buổi làm việc, gặp gỡ thăm hỏi của Bác với các tổ chức và cá nhân văn nghệ sĩ, các câu chuyện, bài viết, cảm nghĩ... thể hiện tình cảm của văn nghệ sĩ với Bác Hồ, Bác Hồ với văn nghệ sĩ thế giới-văn nghệ sĩ thế giới với Bác. Các tác phẩm VHNT của Bác trong tập sách vừa thể hiện tư tưởng nghệ thuật của Bác đồng thời là quan điểm, tình cảm của Bác đối với các đối tượng sáng tác, với nhân dân và đất nước. Thơ chúc Tết của Người, thơ và văn viết trong quá trình hoạt động cách mạng, quá trình công tác, ngoại giao... Đặc biệt là tập thơ “Nhật ký trong tù” được các văn nghệ sĩ khẳng định đây là một kiệt tác của nền văn học cách mạng Việt Nam.

Đây là bộ sách giới thiệu các tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu viết về Bác Hồ gồm nhiều thể loại: văn học, hội họa, nhiếp ảnh, âm nhạc, kịch bản điện ảnh, sân khấu... Nhà văn Trung Trung Đỉnh-Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Hội Nhà văn cho biết: “Quá trình làm bộ sách, chúng tôi đặc biệt coi trọng chất lượng nội dung, hình thức phải đẹp, hấp dẫn, giá trị sử dụng lâu bền, nhằm thu hút đông đảo người đọc, bộ sách thực sự là công trình văn hóa có chất lượng và giá trị thẩm mỹ cao”.

Để bộ sách được hoàn thành, những người thực hiện đã phải bỏ nhiều công sức để sưu tầm, tuyển chọn công phu từ nguồn tư liệu khá đồ sộ và các tác phẩm VHNT viết về Bác cả trong và ngoài nước, các sáng tác văn học của Bác, từ bộ Tổng tập Hồ Chí Minh, sách tuyển của nhiều NXB, tư liệu của các cơ quan nghiên cứu, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam... cho đến sáng tác của giới văn nghệ sĩ trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gần đây. Trong 5 năm thực hiện dự án về bộ sách đồ sộ này, NXB Hội Nhà Văn Việt Nam đã nỗ lực sưu tầm để không bỏ sót những tác phẩm tốt với tinh thần tuyển chọn kỹ lưỡng, cẩn trọng. Đây là bộ tuyển công phu và đầy đủ nhất các tác phẩm văn học nghệ thuật của văn nghệ sĩ viết về Hồ Chí Minh và các tác phẩm VHNT của Bác. Trong thời gian qua, Ban Quản lý Dự án Nhà Xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam đã làm lễ trao tặng sách cho: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Hội Phật giáo Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các đồn biên phòng ở Cao Bằng, Hà Giang cùng một số Hội Văn học Nghệ thuật trong nước và chuyển sách đến các địa chỉ cơ quan thư viện, trường học... các đối tượng được thụ hưởng của dự án. Trong lễ giới thiệu bộ sách này tại Gia Lai, nhà văn Trung Trung Đỉnh đại diện Nhà Xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam gửi tặng đến các đơn vị: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Binh đoàn 15, Quân đoàn 3, Trường Trung cấp VHNT tỉnh, Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh mỗi đơn vị một bộ sách.

Có thể khẳng định, đây là bộ sách có tầm vóc và y nghĩa to lớn, đã được NXB Hội Nhà văn Việt Nam đầu tư thỏa đáng để bộ sách có chất lượng cao, cả về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật. Ấn phẩm này cũng là món quà quý của NXB Hội Nhà văn kịp thời hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hoàng Thanh Hương

Có thể bạn quan tâm

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2025), sáng 29.6, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Triển khai trong thời gian chưa tròn 1 năm, Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025 đã thu hút nhiều người yêu văn chương trong và ngoài tỉnh tham gia. Tác phẩm được gửi về không chỉ thể hiện sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bình Ðịnh giàu bản sắc văn hóa, chiều sâu lịch sử.
Núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) đã đi vào thơ của tác giả Nguyễn Thanh Mừng. Ảnh: Phạm Quý

Cao nguyên trong thơ Nguyễn Thanh Mừng

(GLO)- Tên tuổi nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng gắn liền với các tập thơ “Rượu đắng”, “Ngàn xưa”, .... Viết không nhiều nhưng thơ ông lại có mặt trong hầu hết các tuyển tập danh tiếng thơ Việt Nam hiện đại. Mấy năm gần đây, ông dành tình thương mến với Tây Nguyên và viết nhiều về vùng đất này.

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

(GLO)- Với đặc thù làm việc trong sự cô đơn, tĩnh lặng, nhiều kỹ thuật viên (KTV) có kinh nghiệm tại một số phòng thu trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang âm thầm đứng sau những bản thu chất lượng của các ca sĩ chuyên và không chuyên, chắp cánh cho đam mê âm nhạc.

Chung vai một gánh hai quê

Chung vai một gánh hai quê

Chung vai một gánh hai quê là chủ đề chung cho tập truyện ngắn “Người hai quê” của Hương Văn do Tạp chí Văn nghệ Quân đội chọn lọc và được NXB Quân đội Nhân dân - 2025 ấn hành. 

Chuyện về những nhà báo không chuyên

Chuyện về những nhà báo không chuyên

(GLO)- Dù chưa được đào tạo chuyên ngành báo chí, nhưng bằng nhiệt huyết, nhiều cộng tác viên của Báo Gia Lai vẫn luôn nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề báo, cần mẫn ghi lại từng khoảnh khắc đời sống ở cơ sở trở thành cánh tay nối dài của tòa soạn trong việc lan tỏa thông tin, kết nối cộng đồng.

Báo Bình Định tổ chức gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Báo Bình Định tổ chức gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025), ngày 21.6, Báo Bình Định tổ chức gặp mặt thân mật các thế hệ người làm báo, các cộng tác viên, thông tín viên và tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Khát vọng người Bình Định: Đột phá - vươn tầm”.

Tự hào được sống đúng đam mê

Tự hào được sống đúng đam mê

Có thẻ hay không có thẻ nhà báo họ vẫn làm báo. Bởi họ luôn có niềm đam mê và mong muốn góp một phần nhỏ bé vào hành trình chuyển động của xã hội bằng ngòi bút, bằng trái tim và bằng đôi mắt luôn đau đáu với hiện thực.

null