Mới ra tù, chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đang tạm giữ đối tượng Bùi Xuân Hoàng, sinh năm 1988, trú tại thôn 1, xã Ia Nhin, huyện Chư Pah để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Vào đêm ngày 17 rạng sáng ngày 18-12-2018, Hoàng đã đột nhập tiệm sửa xe Năm Thơm, ở thôn 1, xã Ia Nhin trộm cắp một chiếc điện thoại di động hiệu OPPO F3, trị giá trên 6 triệu đồng khi chủ nhân đang ngủ.
Đối tượng Bùi Xuân Hoàng. Ảnh: Hồng Thuấn
Đối tượng Bùi Xuân Hoàng. Ảnh: Hồng Thuấn
Sau khi trộm cắp được điện thoại, Bùi Xuân Hoàng đã tháo bỏ sim và đưa chiếc điện thoại lấy được cho bạn gái của Hoàng, ở thôn 1, xã Ia Nhin cất giữ. Đến ngày 19-12-2018, Hoàng được mời đến cơ quan Công an làm việc và đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Bùi Xuân Hoàng là đối tượng nghiện ma túy, đã từng có tiền án, tiền sự. Từ năm 2013 đến 2015, Hoàng bị Tòa án nhân dân huyện Chư Pah quyết định đưa đi Trường giáo dưỡng tại Hòa Vang, Đà Nẵng. Cuối năm 2016, Hoàng phạm tội trộm cắp tài sản, bị Tòa án nhân dân huyện Chư Pah tuyên phạt 15 tháng tù. Ra tù, Hoàng không chịu tu chí làm ăn, lại lao vào con đường nghiện ngập và tiếp tục phạm tội.
Hồng Thuấn

Có thể bạn quan tâm

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

(GLO)- Sáng 26-5, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân - 2 đối tượng liên quan trực tiếp trong vụ án cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (133 Trường Chinh, phường Hội Phú) tổng cộng 56 năm tù.

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

(GLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với ông N.M.P. (SN 1978, trú làng Dơng, xã Kông Chro) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

null