Mới mẻ “Trang sách mùa hè”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 12 năm liên tục duy trì chương trình “Trang sách mùa hè” cũng là chừng ấy thời gian cán bộ, viên chức Thư viện tỉnh dành nhiều tâm huyết để tạo ra một không gian vừa học vừa chơi mới mẻ, hấp dẫn.

Ở đó, các em thiếu nhi không chỉ được nâng cao tri thức mà còn thoải mái tận hưởng một mùa hè an toàn, lý thú.

Sân chơi hấp dẫn

Sáng 19-5, Thư viện tỉnh phối hợp với Thành Đoàn Pleiku khai mạc chương trình “Trang sách mùa hè” năm 2025, thu hút 400 học sinh trên địa bàn thành phố tham gia. Chương trình có các hoạt động hấp dẫn gồm: gameshow “Tìm hiểu kiến thức qua sách”; đọc sách tự chọn; tham quan mô hình xếp sách nghệ thuật; đăng ký thẻ thư viện…

1s.jpg
Thư viện tỉnh là điểm đến hấp dẫn của nhiều học sinh trong dịp hè. Ảnh: L.N

Sau lễ khai mạc, mỗi sáng thứ bảy hàng tuần, chương trình sẽ được tổ chức thường xuyên tại Thư viện tỉnh với nhiều hoạt động phong phú như: giới thiệu sách hay theo chủ đề, kể chuyện theo sách, khám phá kho sách của thư viện, thử làm tuyên truyền viên thu âm giới thiệu sách; tham gia môn cờ vua, các gameshow có thưởng cùng những trò chơi tập thể vui nhộn như thảy vòng, ném lon, vòng quay may mắn.

Em Hồ Nguyễn Yến Như-Học sinh lớp 3/2, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Ia Kring, TP. Pleiku) không giấu được niềm vui khi là 1 trong 10 học sinh của trường được Thư viện tỉnh biểu dương là bạn đọc tích cực, thường xuyên tham gia tuyên truyền, giới thiệu sách.

Như cho biết: “Em thích đến thư viện đọc truyện cổ tích, đọc sách về thế giới loài vật. Sách giúp em có thêm nhiều kiến thức bổ ích và mới mẻ về cuộc sống xung quanh. Đó là lý do để mùa hè này em chọn Thư viện tỉnh làm điểm đến thường xuyên”.

Người gắn bó với chương trình “Trang sách mùa hè” ngay từ những ngày đầu ra mắt là MC Nguyễn Hoàng Nam-Viên chức Thư viện tỉnh. Anh cũng là “cây hoạt náo” thông minh, dí dỏm được các em nhỏ yêu thích.

Anh Nam nhớ lại: Mùa hè năm 2013, thấy không nhiều bạn nhỏ có điều kiện đi du lịch cùng gia đình, lại ít có sân chơi hấp dẫn nên anh đề xuất lãnh đạo đơn vị tổ chức một chương trình phù hợp với lứa tuổi, vừa giúp các em có thêm kiến thức, vừa hoàn thiện kỹ năng sống, bồi đắp sự phát triển cảm xúc… Chương trình “Trang sách mùa hè” ra đời từ đó.

3t.jpg
Không chỉ có những trang sách, thư viện còn thu hút các em nhỏ bởi nhiều trò chơi bổ ích, lý thú. Ảnh: L.N

Hoạt động ý nghĩa trên diễn ra vào đầu tháng 6 hàng năm, cũng là khởi đầu Tháng hành động vì trẻ em. Do đó, cán bộ, viên chức Thư viện tỉnh cũng bám sát chủ đề của tháng hành động từng năm để tuyên truyền, trang bị kỹ năng sống, đồng thời giới thiệu sách cùng chủ đề như kỹ năng vui chơi an toàn, kỹ năng tự bảo vệ bản thân… cùng những đầu sách hấp dẫn khác.

Nói về sức hút của chương trình, anh Nam nhận xét: “Những năm qua, lượng độc giả trực tiếp tham gia hoạt động “Trang sách mùa hè” tại Thư viện tỉnh tăng đều nhưng không đột biến. Tuy vậy, có một điều khiến chúng tôi cảm thấy rất vui, đó là sự tương tác và cộng hưởng của các em ngày càng lớn. Ví dụ, ở những chương trình đầu tiên, các bạn chỉ tới để tham gia trò chơi, nhận quà, đọc sách thì gần đây, các bạn bắt đầu góp ý ngược lại cho chương trình, trao đổi về việc nên giới thiệu cuốn sách nào, chủ động đề nghị được thu âm giới thiệu sách”.

Anh Nam chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ về trường hợp 2 em học sinh từ Nghệ An vào Gia Lai thăm người thân. Khi đến với chương trình, các em bị thu hút và tham gia hết sức nhiệt tình, không khác gì học sinh tại chỗ, kể cả hào hứng thu âm giới thiệu sách để phát trên các nền tảng mạng xã hội của Thư viện.

Tâm huyết, sáng tạo

Anh Hoàng Nam cho biết: “Mỗi năm, chúng tôi cố gắng làm thêm gì đó mới mẻ để thu hút các em. Chẳng hạn năm nay có thêm các trò thảy vòng, ném lon, vòng quay may mắn… để các em vừa vui chơi lành mạnh, vừa được đọc sách tùy thích. Phụ huynh đưa con tới đây cũng yên tâm”. Đáng nói, dù kinh phí hoạt động hạn hẹp, đơn vị vẫn trích ra để dành tặng các độc giả “nhí” những món quà khuyến đọc rất bắt trend như túi mù, truyện tranh, dụng cụ học tập…

2-2637.jpg
Túi mù, truyện tranh... là những món quà khuyến đọc hấp dẫn mà Thư viện tỉnh dành tặng các độc giả nhí. Ảnh: L.N

Bà Nguyễn Thị Thủy-Giám đốc Thư viện tỉnh-chia sẻ: Ngoài nỗ lực của cán bộ, viên chức trong đơn vị, sức lan tỏa của chương trình còn được nhân lên nhờ sự phối hợp tích cực của các trường học, xã, phường, Thành Đoàn Pleiku…

“Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học tập vất vả mà còn là dịp để các em có cơ hội bồi dưỡng tâm hồn, mở rộng tri thức qua những trang sách. Chúng tôi tin rằng, qua chương trình này, các em không chỉ được tiếp cận với những cuốn sách bổ ích mà còn có thêm cơ hội để rèn luyện kỹ năng sống, phát triển tư duy sáng tạo và hình thành thói quen đọc sách lâu dài-một hành trang vô cùng quý báu cho tương lai”-Giám đốc Thư viện tỉnh bày tỏ.

Không chỉ bó hẹp tại địa bàn thành phố, chương trình “Trang sách mùa hè” còn đến với các huyện, xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh thông qua những chuyến xe ô tô thư viện lưu động. Nhờ tâm huyết của đơn vị, số lượt độc giả trực tiếp đến với chương trình và truy cập vào các nền tảng mạng xã hội của Thư viện tỉnh ngày càng tăng.

Năm 2022, bạn đọc tham gia chương trình “Trang sách mùa hè” là 23.409 lượt; năm 2024 tăng lên 36.966 lượt. Số sách, báo được luân chuyển dịp hè cũng tăng từ 24.709 lượt (năm 2022) lên 46.066 lượt (năm 2024). Mới đây, chỉ riêng clip giới thiệu chương trình “Trang sách mùa hè” năm 2025 của Thư viện tỉnh đã thu hút khoảng 50.000 lượt truy cập trên các nền tảng.

Trò chuyện với P.V, chị Ngô Thị Hòa (tổ 9, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cho hay, cả 2 con trai của chị là Ngô Đức Gia Long (lớp 8) và Ngô Đức Gia Khiêm (lớp 4) đều thường xuyên đến với sân chơi “Trang sách mùa hè” của Thư viện tỉnh.

“Anh lớn tham gia đã 5 năm, cậu em thì 2 năm. Phải nói là các cán bộ, viên chức Thư viện tỉnh rất sáng tạo, tâm huyết nên mới “giữ chân” được các cháu từ mùa hè này đến mùa hè khác. Nhờ đọc nhiều nên khả năng ngôn ngữ, khả năng tư duy của con khá tốt, bố mẹ cũng yên tâm vì con có một sân chơi an toàn và bổ ích”-chị Hòa tâm sự.

Có thể bạn quan tâm

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
null