Mở ra “trang sách mùa hè”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Luôn đổi mới, sáng tạo trong cách thức tổ chức là tiêu chí mà Thư viện tỉnh Gia Lai đặt ra để thu hút bạn đọc, nhất là độc giả nhỏ tuổi. Năm nay, chương trình “Trang sách mùa hè” tiếp tục mở ra như một sân chơi hấp dẫn, mới mẻ đáng được đón đợi.

Bà Nguyễn Thị Thủy-Giám đốc Thư viện tỉnh-cho biết: Chương trình sẽ khai mạc vào lúc 8 giờ sáng 1-6 với những hoạt động bổ ích, hấp dẫn dành cho các em thiếu nhi và học sinh. Tại đây, các em được tham gia chuỗi hoạt động gồm: đọc sách; tham gia các trò chơi trí tuệ, trò chơi dân gian có thưởng; kể chuyện đố vui online. Các em còn tự do thể hiện năng khiếu ca hát, nhảy múa, đọc thơ trong phần thi “Siêu tài năng nhí”; đọc sách tự chọn và làm thẻ thư viện.

Chương trình “Trang sách mùa hè” năm 2023 dự kiến thu hút đông đảo bạn đọc nhỏ tuổi. Ảnh: Lam Nguyên

Chương trình “Trang sách mùa hè” năm 2023 dự kiến thu hút đông đảo bạn đọc nhỏ tuổi. Ảnh: Lam Nguyên

Ngoài lịch phục vụ hàng ngày, vào các ngày cuối tuần trong tháng 6-2023, tại Thư viện tỉnh diễn ra chương trình “Thứ 7 năng lượng” và “Chủ nhật vui”. Nhằm phục vụ đông đảo bạn đọc nhỏ tuổi, trong đó có các em ở vùng sâu, vùng xa, chương trình “Thứ 7 năng lượng” sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút với buổi livestream kể chuyện và đố vui theo sách. Đó là các câu chuyện cổ tích, truyền thuyết, ngụ ngôn, các sách kỹ năng sống… kèm theo những câu hỏi đố vui có thưởng.

Trong khi đó, chương trình “Chủ nhật vui” bắt đầu từ 8 giờ đến 10 giờ sáng chủ nhật hàng tuần với hoạt động đọc sách theo chủ đề. Tuần 1 là chủ đề “Thế giới cổ tích” nhằm giới thiệu đến các em thiếu nhi những câu chuyện cổ tích Việt Nam đặc sắc; Truyện cổ tích hay nhất các nàng công chúa; Những câu chuyện cổ tích đầu tiên cho con; Truyện cổ Andersen… Tuần 2, các em được hướng dẫn khám phá thế giới khoa học thông qua các đầu sách: Vì sao như thế; 1001 câu hỏi vì sao; Why? Phát minh-khám phá… Tuần tiếp theo là những chuyến du hành qua sách để khám phá Ai Cập cổ đại, thời Trung cổ, sông Nile, không gian… Chủ nhật tuần cuối của tháng 6, cán bộ và viên chức thư viện giới thiệu về văn học thiếu nhi hiện đại qua các tác phẩm nổi tiếng: Dế mèn phiêu lưu ký; Lá cờ thêu sáu chữ vàng; Không gia đình; Cha và con; Búp sen xanh; Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên…

Trò chuyện với chúng tôi, MC Hoàng Nam-viên chức Phòng Bổ sung và Xử lý tài liệu (Thư viện tỉnh) cho biết thêm, trong chương trình “Chủ nhật vui” còn có nhiều hoạt động hấp dẫn khác như hướng dẫn các em kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, bảo vệ bản thân, học cách giải quyết vấn đề… và gameshow lô tô trúng thưởng.

Anh Nam chia sẻ: “Dịp hè, một số phụ huynh liên lạc với tôi đề nghị mở lớp dạy kỹ năng nói trước đám đông nhưng thú thật tôi không sắp xếp được thời gian. Nhận thấy đây là nhu cầu thiết thực, chúng tôi lồng ghép hướng dẫn kỹ năng này cùng các kỹ năng cần thiết dành cho học sinh trong chương trình “Trang sách mùa hè” nhằm thu hút các em đến với sân chơi”.

Đưa em trai học lớp 3 đến Thư viện tỉnh đọc sách, em Mai Thủy Tiên-học sinh lớp 10, Trường THPT chuyên Hùng Vương khá hào hứng với chuỗi hoạt động trong dịp hè. “Sách bây giờ có giá hơi cao, vì vậy, em làm thẻ bạn đọc ở thư viện cho đỡ tốn kém, đầu sách lại đa dạng nữa. Trong kế hoạch hè, mỗi tuần, 2 chị em sẽ đến đây 2 lần”-Mai Thủy Tiên nói.

Thấy được lợi ích to lớn mà sách mang lại, anh Huỳnh Nhân Ái (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) cũng thường đưa 2 con gái là Huỳnh Thiên Ái (lớp 7) và Huỳnh Nhân Từ (lớp 4) đến Thư viện tỉnh đọc sách, mượn sách. Đánh giá cao chương trình khuyến đọc vào dịp hè của Thư viện tỉnh, anh Ái cho rằng đây là nỗ lực đáng quý của cán bộ, viên chức nơi đây. “Đọc sách giúp các con có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng bổ ích, hạn chế sử dụng quá nhiều các thiết bị công nghệ như máy tính bảng, ti vi, điện thoại”-anh Ái nhìn nhận.

Em Mai Thủy Tiên (học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương) đưa em trai đến đọc sách dịp hè tại Thư viện tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên

Em Mai Thủy Tiên (học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương) đưa em trai đến đọc sách dịp hè tại Thư viện tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên

Chị Lê Thanh Phương-Phó Trưởng phòng Phục vụ bạn đọc (Thư viện tỉnh) thông tin: Dịp hè, nhiều phụ huynh đưa con đến đây đọc sách, làm thẻ bạn đọc. Mỗi ngày, đơn vị phục vụ khoảng 200 lượt bạn đọc thiếu nhi; trong tháng 5, số thẻ cấp mới tăng gấp đôi so với tháng trước với khoảng 200 thẻ.

Trao đổi thêm về ý nghĩa của chương trình “Trang sách mùa hè”, Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết, đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”. Cùng các hoạt động kể trên, một số đầu sách có nội dung phòng tránh xâm hại, bạo hành trẻ em, giới thiệu kỹ năng phòng-chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ cũng góp mặt. Đơn cử như các đầu sách: Không phải cái ôm nào cũng đẹp; Kỹ năng thoát hiểm cho bé yêu; Nếu nghịch nước thì sao?; Cẩn thận với nước; Hướng dẫn bé tự bảo vệ; Biết nguy để tránh…

“Năm trước, Thư viện tỉnh thu hút tổng cộng khoảng 5.000 lượt bạn đọc thiếu nhi tham gia chương trình “Trang sách mùa hè”. Năm nay, với các hoạt động phong phú, mới mẻ, chúng tôi hy vọng các em sẽ tham gia nhiều hơn, hào hứng hơn nữa”-Giám đốc Thư viện tỉnh chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Trao đi những giọt máu hồng

Trao đi những giọt máu hồng

(GLO)- Ngày 5-4 tới, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức ngày hội hiến máu hưởng ứng Ngày toàn dân HMTN (7-4) với mục tiêu phấn đấu tiếp nhận tối thiểu 500 đơn vị máu an toàn.
Việc tốt quanh ta

Việc tốt quanh ta

(GLO)- Cuộc sống hàng ngày quanh ta có rất nhiều người tốt với việc làm có ích, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
Vì những cánh rừng bình yên

Vì những cánh rừng bình yên

Đam mê từ những chuyến đi và tình yêu với màu xanh thiên nhiên, cô gái trẻ Lê Thị Lan Anh (SN 1996) quê Quảng Bình đã tìm về miền núi Nam Tây Nguyên, nơi có những cánh rừng già bạt ngàn để thực hiện những khát khao, hoài bão của tuổi trẻ.