Mang Yang: Trồng mới hơn 2500 ha rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 25-7, tổ công tác do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút dẫn đầu đã tiến hành khảo sát thực tế công tác trồng rừng, quản lý rừng giai đoạn 2017-2021 tại huyện Mang Yang. Tham gia buổi khảo sát có ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh và lãnh đạo một số ngành, đơn vị.
Theo đó, tổ công tác đã khảo sát thực tế công tác trồng, quản lý bảo vệ rừng trong 5 năm (2017-2021) của Ban Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Hà Ra, Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang và Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chiêng. Theo báo cáo của UBND huyện Mang Yang, diện tích rừng và đất lâm nghiệp trong quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn huyện là hơn 63.655 ha. Trong giai đoạn 2017-2022, trên địa bàn xảy ra 97 vụ ha rừng, khai thác rừng trái phép, mua bán, vận chuyển và cất giữ lâm sản trái pháp luật. Huyện cũng đã trồng mới hơn 2.519 ha rừng theo hình thức tập trung, sản xuất, phòng hộ và khoảng hơn 535,9 ha cây phân tán. 
Đoàn giám sát HĐND tỉnh khảo sát công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chiêng. Ảnh: Thiên Di
Tổ công tác khảo sát công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chiêng. Ảnh: Thiên Di
Tại buổi khảo sát, đại diện một số đơn vị chủ rừng, UBND huyện Mang Yang kiến nghị tỉnh tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng tại địa phương như: sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách cũng như lực lượng trực tiếp làm công tác quản lý, bảo vệ rừng; nâng mức hỗ trợ cho người dân đăng ký trồng rừng thuộc Dự án hỗ trợ đầu tư; có chính sách cho người dân tham gia trồng rừng vay vốn để chăm sóc rừng trồng, chăn nuôi dưới tán rừng nhằm tăng thêm thu nhập.
Tại thời điểm khảo sát, tổ công tác cũng đã ghi nhận những kiến nghị của đơn vị chủ rừng, UBND huyện Mang Yang để có buổi làm việc riêng nhằm tháo gỡ vướng mắc; đồng thời, đề nghị UBND huyện Mang Yang cần huy động cả hệ thống chính trị, tầng lớp nhân dân tham gia công tác trồng rừng, tăng độ che phủ, cải tạo mội trường và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.
THIÊN DI
 

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null