Mang Yang tổ chức Giải Việt dã công nhân, viên chức, lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và chào mừng Đại hội Công đoàn huyện lần thứ V, ngày 19-5, Liên đoàn Lao động huyện Mang Yang đã tổ chức Giải việt dã công nhân, viên chức, lao động năm 2023.

Các vận động viên tham gia chạy cự ly nam 3.000 mét. Ảnh: Kim Ngọc
Các vận động viên tham gia chạy cự ly nam 3.000 mét. Ảnh: Kim Ngọc

Giải thu hút 250 vận động viên (VĐV) đến từ 65 tổ chức Công đoàn trực thuộc Công đoàn huyện Mang Yang. Các VĐV tranh tài ở 2 nội dung: nam 3.000 m và nữ 2.000 m.

Kết thúc giải, ở nội dung nam 3.000 m, giải nhất thuộc về VĐV Nguyễn Văn Phong (xã Hà Ra), giải nhì thuộc về VĐV Hoàng Văn Vinh (xã Đak Djrăng) và VĐV Hà Văn Hiệu (xã Lơ Pang). Ở nội dung 2.000 m nữ, VĐV Phan Thị Mai (thị trấn Kon Dơng) giành giải nhất, giải nhì thuộc về VĐV Trịnh Thị Tiên (xã Đak Yă) và VĐV Triệu Thị Việt (xã Ayun) giành giải ba. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 20 giải khuyến khích cho các VĐV tham gia thi đấu ở 2 nội dung nam và nữ.

Ban tổ chức trao giải nhất cho 2 VĐV đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Kim Ngọc
Ban tổ chức trao giải nhất cho 2 VĐV đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Kim Ngọc

Cũng trong dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Mang Yang trao tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho đoàn viên Đặng Thị Quế Nhàn (Công đoàn Trường THCS Đak Yă) mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ mô hình chăn nuôi heo trị giá 7 triệu đồng cho đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc (Công đoàn Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện Mang Yang còn hỗ trợ 30 triệu đồng cho đoàn viên Nguyễn Hoài Nam (Công đoàn Trường Tiểu học Đê Ar) có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Có thể bạn quan tâm