Trao 47 giải thưởng tại Hội thao Người cao tuổi tỉnh Gia Lai năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 13-5, hội thao Người cao tuổi (NCT) tỉnh Gia Lai năm 2023 đã bế mạc. Dự lễ bế mạc có lãnh đạo, đại diện các Sở, ban, ngành và cơ quan trong tỉnh.

Hội thao do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch và Ban Đại diện Hội NCT tỉnh tổ chức từ 11 đến 13-5 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Hội thao có hơn 300 vận động viên là NCT thuộc 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia tranh tài ở các môn: Bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, bắn nỏ và thể dục dưỡng sinh.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức hội thao đã trao tổng cộng 47 giải thưởng. Trong đó, giải Nhất toàn đoàn thuộc về phường Yên Thế (TP. Pleiku).

Ông Nguyễn Thành Nuôi-Phó trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh(đứng đầu) trao phần thưởng đến các vận động viên trong hội thao.Ảnh: Hoàng Cư
Ông Nguyễn Thành Nuôi-Phó trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh(đứng đầu) trao phần thưởng đến các vận động viên trong hội thao.Ảnh: Hoàng Cư

Về cá nhân, giải Nhất môn cờ tướng thuộc về Nguyễn Văn Chín (huyện Chư Sê); giải Nhất môn bắn nỏ nam thuộc Nguyễn Văn Châu (huyện Chư Pưh); giải Nhất môn bắn nỏ nữ thuộc về Nguyễn Thị Tâm (TP. Pleiku); giải Nhất môn bóng bàn đơn nữ thuộc về Nguyễn Thị Hình (TP. Pleiku); giải Nhất môn bóng bàn đơn nam thuộc về Nguyễn Văn Nghĩa (TP. Pleiku).

Cặp Lê Thị Huệ-Nguyễn Thị Nhung (TP. Pleiku) giành giải Nhất môn cầu lông đôi nữ; cặp Nguyễn Văn Nhẫn-Hồ Khắc Nhân (huyện Chư Sê) giành giải Nhất môn cầu lông đôi nam. Cặp Mai Minh Sơn-Nguyễn Thị Nhung (TP. Pleiku) giành giải Nhất môn cầu lông đôi nam-nữ.

Có thể bạn quan tâm