Mang Yang: Sôi nổi các hoạt động tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Từ ngày 10-7 đến 18-8, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại 19 thôn, làng của 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện thu hút 3.920 người dân tham gia.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân các xã, thị trấn đã nhìn lại chặng đường 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ, an ninh Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Công an huyện Mang Yang tặng quà cho tập thể làng làng Kon Brung, xã Ayun. Ảnh: Hà Phương
Đại diện lãnh đạo Công an huyện Mang Yang tặng quà cho tập thể làng làng Kon Brung, xã Ayun. Ảnh: Hà Phương

Hiện trên địa bàn huyện có 17 mô hình tại 10 xã, 1 thị trấn gồm: Mô hình cổng làng an ninh trật tự tại làng Hrăk, xã Đak Djrăng; tiếng kẻng An ninh làng Đê Kijêng, xã Ayun; cổng làng bình yên làng Chrơng 2, xã Đak Taley và làng Đê Gơl, xã Đak Djrăng; con đường an toàn xã Đak Djrăng; khu dân cư tự quản làng Rõh, xã Lơ Pang; tiếng nói học đường tại Trường tiểu học xã Đak Djrăng; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong học đường tại Trường Tiểu học-THCS Đăk Yă, xã Đăk Yă; mô hình tiếng kẻng an ninh tại làng Đăk Bết, xã Đăk Trôi; mô hình “Trường THCS&THPT Kpă Klơng học đường thân thiện, an toàn về an ninh trật tự” tại xã Kon Thụp; mô hình “Phòng ngừa tội phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong học đường” tại trường Tiểu học-THCS Đak Jơ Ta, xã Đak Jơ Ta; mô hình “Cổng trường an toàn giao thông và phòng chống tội phạm” tại Trường THCS Chu Văn An, thị trấn Kon Dơng; mô hình “Phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản” tại thị trấn Kon Dơng; mô hình camera giám sát an ninh trật tự xã Đak Ta Ley, Đê Ar, Kon Chiêng, Đăk Djrăng. Đồng thời củng cố duy trì hoạt động các tổ an ninh nhân dân và tổ tự quản an ninh trật tự, tổ liên gia tự quản, tổ hòa giải (với sự tham gia của 485 thành viên), tổ tự quản về an toàn giao thông.

Từ đầu năm đến nay, Nhân dân trên địa bàn huyện luôn đoàn kết thống nhất và có những ý kiến đề xuất với các ban, ngành chức năng về những vấn đề phát sinh để có hướng giải quyết kịp thời, bảo vệ môi trường, phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp nhau khi khó khăn hoạn nạn, tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa, tố giác tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn; nắm tình hình các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp tài sản trên địa bàn; tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa các loại tội phạm... Qua đó đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày hội cũng diễn ra với nhiều hoạt động văn nghệ đã thu hút đông đảo nhân dân trong xã tham gia. Đây là dịp để nhân dân giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết, phát huy phương châm “Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống tội phạm”.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại làng Bông Pim, xã Đak Jơ Ta. Ảnh: Kim Ngọc
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại làng Bông Pim, xã Đak Jơ Ta. Ảnh: Kim Ngọc

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện, Công an huyện cũng tặng 12 phần quà và tặng giấy khen cho 17 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null