Mang Yang ký kết quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 6-4, UBND xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng khu vực giáp ranh với các xã: Pờ Tó (huyện Ia Pa), xã Chơ Glong (huyện Kông Chro) và Hbông (huyện Chư Sê).
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Phương
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Tại Hội nghị, đại diện các địa phương đã thông qua dự thảo quy chế phối hợp; thảo luận một số nội dung như: Việc tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản tại khu vực giáp ranh; rà soát, thống kê, đánh giá tình hình vi phạm và đề ra kế hoạch, chương trình hành động thiết thực, hiệu quả; việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng-chống hành vi vi phạm và phạm tội trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; phối hợp trong công tác điều tra tội phạm, điều tra xử lý đối tượng vi phạm trên lĩnh vực an ninh trật tự quản lý, bảo vệ rừng...

Đại diện các đơn vị giáp ranh ký kết quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: Hà Phương
Đại diện các đơn vị giáp ranh ký kết quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: Hà Phương

Việc ký quy chế phối hợp góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và hạn chế các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn giáp ranh giữa các địa phương.

Cùng với đó, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát hiện các vụ việc xâm hại rừng để trình báo cho lực lượng chức năng, chính quyền địa phương kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Dạy bơi trên… giấy

Dạy bơi trên… giấy

Chống đuối nước hiệu quả không chỉ là mệnh lệnh, nhưng phải bằng hành động, trong đó dạy bơi và trang bị các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ là điều rất cần phải làm.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.