Mang Yang: Điểm sáng công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ Quân sự huyện Mang Yang đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Thượng tá Phan Giang Nam-Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang-cho biết: Ban Chỉ huy Quân sự huyện 4 năm liên tục được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua đơn vị quyết thắng. Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đặc biệt, năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự huyện được Quân khu 5 công nhận là đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. “Để có được kết quả ấy, hàng năm, Đảng ủy Quân sự huyện chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tập trung vào 3 khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng huấn luyện; đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; nâng cao năng lực công tác tham mưu, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt”-Thượng tá Nam thông tin.
Lực lư Lớp huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ huyện Mang Yang tổ chức vào tháng 3-2021. Ảnh: Vĩnh Hoàngợng Dân quân tự vệ huyện huấn luyện.jpg
Lớp huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ huyện Mang Yang tổ chức vào tháng 3-2021. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Mới đây, Đảng bộ Quân sự huyện Mang Yang đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.
Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự huyện chỉ đạo duy trì chặt chẽ chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến tại cơ quan Quân sự huyện và các đơn vị dân quân tự vệ; điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ, kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cơ quan; xây dựng khu vực phòng thủ huyện; triển khai thực hiện tốt các kế hoạch phòng thủ dân sự... Ngoài ra, đơn vị còn triển khai tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng, kết quả 100% đạt yêu cầu. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng hợp lý, chất lượng đảm bảo, đạt 1,7% so với dân số. Hiện nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ là hơn 26% và 100% chi bộ Quân sự xã, thị trấn có chi ủy, 100% Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là đảng viên, 80% thôn đội trưởng là đảng viên.
Đảng bộ Quân sự huyện cũng thường xuyên kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; tổ chức bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu. 
Lực lượng vũ trang huyện Mang Yang giúp nhân dân cải tạo vườn tạp. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Lực lượng vũ trang huyện Mang Yang giúp người dân cải tạo vườn tạp. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Bên cạnh xây dựng tiềm lực về quốc phòng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, những năm qua, Đảng bộ Quân sự huyện đã làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế. Một trong những trường hợp được giúp đỡ là chị Bruch (làng Kon Brung, xã Ayun). Chồng mất cách đây 3 năm để lại 3 đứa con thơ, cuộc sống khó khăn nên chị phải làm đủ việc để có tiền nuôi con. Thế nhưng, cuộc sống của mấy mẹ con chị vẫn vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, thực hiện phong trào “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, năm 2018, Ban Chỉ huy Quân sự huyện giúp gia đình chị thoát nghèo. Đơn vị đã cử cán bộ đến khảo sát, làm việc với cấp ủy, chính quyền xã để xác định nguyên nhân và tặng gia đình chị một cặp bò sinh sản. Đơn vị cũng huy động cán bộ, chiến sĩ mua vật liệu giúp gia đình chị sửa lại căn nhà, cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả, hướng dẫn kỹ thuật trồng mì, trồng lúa. Chị Bruch chia sẻ: “Nếu không có các anh bộ đội tặng bò, giúp sửa nhà, hướng dẫn cách trồng trọt thì mình còn nghèo mãi. Nhà bây giờ không còn dột, vườn mì mấy năm nay cũng thu hoạch khá, bò đã sinh bê, mình không còn thiếu thốn như trước nữa. Cuối năm 2020, mình đăng ký thoát nghèo”.
Trong 5 năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã giúp đỡ 6 hộ thoát nghèo. Các đơn vị cũng đã vận động doanh nghiệp tặng gần 3.000 suất quà với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng cho hộ nghèo; xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.000 lượt người, tặng 8 cặp bò giống và huy động hàng ngàn ngày công để xây dựng nhà cho gia đình chính sách, giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null