Malaysia cùng các quốc gia xem xét loại bỏ Israel khỏi Liên hợp quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, Malaysia cùng nhiều quốc gia khác đang xây dựng một nghị quyết của Liên hợp quốc, xem xét khả năng loại bỏ tư cách thành viên Liên hợp quốc của Israel nếu có bằng chứng về vi phạm luật pháp quốc tế.

Cụ thể, Malaysia cùng các quốc gia bao gồm: Ai Cập, Indonesia, Namibia, Na Uy, Qatar và Ả Rập Xê Út đang đề xuất một ý kiến tư vấn từ Tòa án Công lý Quốc tế về nghĩa vụ của Israel trong việc cho phép các cơ quan quốc tế và của Liên hợp quốc hoạt động tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

thu-tuong-malaysia-anwar-ibrahim-phat-bieu-tai-mot-cuoc-hop-anh-afp.jpg
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu tại một cuộc họp. Ảnh AFP

“Chúng tôi sẽ xem xét khả năng loại bỏ tư cách thành viên Liên hợp quốc của Israel nếu có bằng chứng về vi phạm luật pháp quốc tế”-Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết. Ngoài ra, ông Anwar cho hay, bản dự thảo nghị quyết hiện đang được đàm phán và dự kiến sẽ sớm được trình lên Đại hội đồng Liên hợp quốc để phê duyệt.

Thủ tướng Anwar cho biết thêm, nghị quyết này sẽ là nền tảng pháp lý để Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) có thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho khoảng 6 triệu người tị nạn Palestine hiện đang sống tại Gaza, Bờ Tây, Jordan, Lebanon và Syria. “Điều này bao gồm hỗ trợ y tế và nhân đạo”-ông Anwar nhấn mạnh.

Tại diễn biến khác, ngày 4-11, Israel liên tiếp thực hiện các cuộc không kích lên phía Bắc Gaza, khiến ít nhất 10 người Palestine thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Theo số liệu từ Văn phòng truyền thông của chính quyền Gaza thống kê, kể từ ngày 5-10 đến nay, có khoảng 1.800 người đã thiệt mạng và 4.000 người bị thương. Tuy nhiên, Cơ quan Y tế Gaza chưa xác nhận thông tin này, trong khi đó, Israel lại nhiều lần bác bỏ.

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

null