Lưu ý phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện giao thông điện sử dụng pin Li-ion

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc đảm bảo công tác PCCC&CNCH đối với phương tiện giao thông điện sử dụng pin Li-ion.

Theo Bộ CA, thời gian gần đây tình hình cháy, nổ liên quan đến xe điện có xu hướng gia tăng. Nhằm bảo đảm công tác PCCC&CNCH đối với phương tiện giao thông điện sử dụng pin Li-ion, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Sở GTVT nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai các quy định, yêu cầu về trang bị, ứng dụng hệ thống phòng ngừa, cảnh báo và hỗ trợ an toàn trên các phương tiện giao thông sử dụng pin Li-ion; tăng cường công tác quản lý, thiết lập hệ thống kiểm tra và chứng nhận về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe điện (cả xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước); khuyến khích phát triển các đơn vị thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm liên quan đến xe điện, trạm sạc và các phương tiện phục vụ xe điện.

Sở Công Thương phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh đối với các sản phẩm xe điện, pin xe điện trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Cục Quản lý thị trường Bình Định tăng cường công tác quản lý thị trường xe điện, pin xe điện, có giải pháp đối với các phương tiện không bảo đảm chất lượng trên thị trường; có chế tài xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức kinh doanh, sửa chữa xe điện không đáp ứng quy định.

CA tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC trong quần chúng nhân dân; tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức bảo đảm an toàn PCCC trong sử dụng, lưu giữ phương tiện giao thông sử dụng pin Li-ion, đặc biệt là tại các khu dân cư, hộ gia đình, gara, tầng để xe thuộc chung cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người...

P. PHƯƠNG  

Có thể bạn quan tâm

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt tiền đến 30 triệu đồng

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt 30 triệu đồng

(GLO)- Từ ngày 25-5, Nghị định số 133/2026/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi thu tiền điện của người thuê nhà, thuê phòng trọ cao hơn quy định.

Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 lan tỏa dự án “Gieo mầm tương lai”.

Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 lan tỏa dự án “Gieo mầm tương lai”

(GLO)- Ngày 29-4, Lê Phương Nghi, Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025 (SN 2006, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã triển khai dự án “Gieo mầm tương lai” tại Trường mầm non Nắng Hồng (phường Pleiku), với các hoạt động trải nghiệm tái chế và trao quà khuyến học cho trẻ em.

null