Lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, toàn diện, rộng khắp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, dưới sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) của tỉnh Gia Lai đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, lập nhiều thành tích xuất sắc.

Chất lượng được nâng cao

Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: Nhận thức rõ vai trò quan trọng của lực lượng DQTV, những năm qua, tỉnh đã tập trung thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng lực lượng DQTV trong tình hình mới.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung xây dựng lực lượng DQTV theo hướng “vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”.

1lay-bg-luc-luong-dan-quan-tu-ve-tham-gia-huan-luyen.jpg
Lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện. Ảnh: V.H

Cùng với đó, tập trung xây dựng lực lượng với tỷ lệ phù hợp, có cơ cấu tổ chức hợp lý, bảo đảm có đủ các thành phần binh chủng, quy mô tổ chức biên chế phù hợp với từng địa phương, với tổ chức hành chính trên từng địa bàn dân cư và các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh như: xây dựng dân quân cơ động, pháo binh, phòng không, thông tin, trinh sát, y tế…

Đến nay, tỷ lệ DQTV toàn tỉnh đạt 1,3% dân số, được biên chế thành 444 đơn vị, trong đó có 220 đơn vị dân quân và 224 đơn vị tự vệ. Lực lượng dân quân gồm: dân quân cơ động cấp huyện, cấp xã, dân quân thường trực, dân quân tại chỗ, dân quân binh chủng; lực lượng tự vệ gồm: tự vệ tại chỗ, tự vệ phòng không, pháo binh. Lực lượng DQTV đã đi đầu trong các phong trào, góp phần bảo đảm ổn định quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Để xây dựng lực lượng DQTV đạt chất lượng tốt, công tác tuyển chọn được các cấp thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe, độ tin cậy về chính trị.

Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV luôn được cấp ủy các cấp chú trọng. Đây là một trong những tiêu chí để nâng cao chất lượng lực lượng DQTV nhằm xây dựng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị. Đến nay, 100% chi bộ quân sự cấp xã có cấp ủy, tỷ lệ đảng viên chiếm 31% quân số của lực lượng DQTV. Trong đó, đảng viên trong lực lượng dân quân chiếm 26,4% quân số, trong lực lượng tự vệ chiếm 55,4% quân số.

Sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ

Những năm qua, lực lượng DQTV luôn tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, bảo vệ cơ quan, công sở, địa bàn, tài sản và tính mạng của người dân. Đồng thời, lực lượng này luôn có mặt sớm nhất khi cơ quan, đơn vị, địa phương xảy ra thiên tai, hỏa hoạn để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Nếu như lực lượng tự vệ là những chiến sĩ bảo vệ cơ quan, công sở, tài sản của Nhà nước thì lực lượng dân quân là đội quân chiến đấu ở cơ sở, luôn gần gũi, sâu sát với người dân. Hiện nay, trên địa bàn 7 xã biên giới thuộc 3 huyện Đức Cơ, Chư Prông và Ia Grai đều bố trí các tiểu đội dân quân thường trực và các chốt dân quân thường trực được xây dựng gần biên giới. Đây là đội quân trực 24/24 giờ để bảo vệ địa bàn, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, bảo vệ trụ sở cơ quan, đơn vị.

3them-luc-luong-dan-quan-tu-ve-huyen-duc-co-tap-huan-cuu-ho-cuu-nan.jpg
Lực lượng dân quân tự vệ huyện Đức Cơ tập huấn cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Hơn 3 năm công tác trong lực lượng dân quân, anh Siu Dũng-Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân thường trực xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) luôn có mặt tại trụ sở để làm nhiệm vụ.

Anh cho biết: “Mặc dù công việc gia đình luôn bận rộn nhưng khi đã tham gia lực lượng dân quân thường trực, tôi xác định rõ là phải gác niềm riêng để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương”.

Thời gian qua, công tác bảo đảm và thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV đã có nhiều đổi mới. Hiện nay, 100% trụ sở làm việc của ban chỉ huy quân sự cấp xã đều có vườn rau tăng gia. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng DQTV. Công tác đào tạo cho đội ngũ cán bộ quân sự ở cơ sở luôn được quan tâm, đến nay, 100% chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã được đào tạo cơ bản tại các trường trong quân đội.

Qua quá trình học tập, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, chỉ huy quân sự đã phát huy tốt phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và trình độ, năng lực chuyên môn, tích cực tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự và giáo dục quốc phòng-an ninh ở địa phương.

Đại tá Lê Tuấn Hiền-Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Quân sự tỉnh, các địa phương, đơn vị đã xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, tổ chức biên chế tinh gọn, chất lượng tổng hợp được nâng lên, từng bước đổi mới nội dung huấn luyện và phương thức hoạt động theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”.

Việc xây dựng lực lượng DQTV được gắn với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ trong các vùng trọng điểm về quốc phòng-an ninh. Lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh đã thực sự trở thành công cụ chủ yếu bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ Nhân dân ở cơ sở. Đồng thời, đây cũng là những chiến sĩ xung kích trong công tác vận động quần chúng, phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null