(GLO)- Sáng 9-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh sau hợp nhất để triển khai một số nội dung hoạt động trong các tháng còn lại của năm 2025.
(GLO)- Ngày 26-9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Cao đẳng Gia Lai, Công ty TNHH Huỳnh Bình Nguyên-Trung tâm Hướng nghiệp TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2025.
(GLO)- Những năm qua, lực lượng bộ đội Biên phòng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức của người dân vùng biên trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
(GLO)- Bám sát thực tiễn địa phương kết hợp với đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng sinh động, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường học tại Gia Lai đang góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh.
(GLO)- Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ việc học sinh vi phạm pháp luật, nhất là hành vi sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.
(GLO)- Nhằm ngăn ngừa, hạn chế tình trạng người chưa thành niên, học sinh vi phạm pháp luật, UBND tỉnh vừa có Văn bản số 3119/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người thân, con em chấp hành pháp luật, hạn chế thấp nhất hành vi vi phạm.
(GLO)- Bằng nhiều hình thức đa dạng, Viện Kiểm sát quân sự (KSQS) khu vực 52 (Quân khu 5) thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn quản lý.
Chàng thượng úy 9X Phạm Văn Minh (29 tuổi) được bạn bè đặt cho biệt danh là "giáo sư", bởi điều gì đến tay anh cũng được giải quyết nhanh gọn và thấu đáo. Thậm chí, anh như một "kho từ điển sống" của đồng đội khi cần tham khảo bất cứ điều gì.
(GLO)- Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được ngành Tư pháp tỉnh Gia Lai triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và mang lại hiệu quả cao.
(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2024, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, trách nhiệm của nhà trường trong công tác này.
(GLO)-Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Kế hoạch số 70/KH-SKHĐT về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.
(GLO)- Ngày 30-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024-2030”.
(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 125/QĐ-HĐPH ngày 21-12-2023 về việc kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (Hội đồng).
(GLO)-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh lịch vừa ký ban hành Kế hoạch số 3432/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Sáng 7-11, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức phổ biến kiến thức pháp luật cho 155 tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở, công chức Tư pháp-Hộ tịch các xã, thị trấn của huyện Krông Pa.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế vừa ký ban hành Kế hoạch số 2950/KH-UBND triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn Gia Lai.
(GLO)- Từ ngày 7 đến 11-10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 300 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại xã Ia Băng (huyện Đak Đoa), xã Đak Kơ Ning (huyện Kông Chro), xã Dun (huyện Chư Sê).
(GLO)- Tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ diễn ra khá phổ biến. Trước thực tế đó, Công an thị xã đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xử lý số đối tượng này, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương.
(GLO)- Làng Yút (xã Ia Phí) có 139 hộ với gần 500 khẩu, 100% là người dân tộc Jrai; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm hơn 50%. Nhận thức của người dân còn hạn chế, đời sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn còn diễn ra. Riêng năm 2022, làng có 3 cặp tảo hôn. Để nâng cao nhận thức, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Hôn nhân và gia đình cũng như hệ lụy của tảo hôn đến người dân.
(GLO)- Sáng 22-3, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị ký kết giao ước tuyên truyền giáo dục pháp luật về an ninh trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tổ chức tôn giáo trên địa bàn thị xã.
(GLO)- Sáng 14-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện.
(GLO)- Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật luôn được Thị Đoàn Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) triển khai có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
(GLO)- Ở Chư Sê, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong trường học được đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sinh động và phù hợp từng lứa tuổi học sinh.