Lũ lịch sử ở Quảng Bình: Lật đò khi chạy lũ, 2 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tính đến 21 giờ tối 18-10, lũ lịch sử ở Quảng Bình đã làm gần 60.000 nhà dân bị ngập lụt, hơn 215 thôn bản bị chia cắt và đã có 2 người tử vong do bị lật đò khi chạy lũ.

Tối 18-10, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Bình - cho biết tính đến 21 giờ hôm nay, lũ lịch sử đã khiến 57.057 nhà dân bị ngập lụt; 213 thôn - bản bị cô lập, chia cắt. Lực lượng chức năng đã và đang di dời hàng ngàn người dân ra khỏi vùng ngập nặng, đến nơi tránh trú an toàn.

 

Lực lượng chức năng cứu hộ người dân đến nơi an toàn
Lực lượng chức năng cứu hộ người dân đến nơi an toàn



Theo thống kê bước đầu, tại huyện Lệ Thủy, mực nước sông Kiến Giang dâng cao hơn trận lũ lịch sử năm 1979 là 59cm đã làm ngập lụt hơn 30.000 nhà dân tại địa phương này. Tập trung tại các xã: Xuân Thủy, Lộc Thủy, Mỹ Thủy, thị trấn Kiến Giang…. một số nơi bị ngập từ 0,5 - 2,5m.

Tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy trong chiều nay đã xảy ra tai nạn thương tâm trong lũ, 2 người dân địa phương này bị lật đò trong lúc chạy lũ và đã tử vong.

Huyện Quảng Ninh là địa phương bị ngập nặng thứ 2 khi có tới 13.067 nhà dân bị ngập, tập trung chủ yếu ở các xã Tân Ninh, Hàm Ninh, Xuân Ninh và các xã ven sông Long Đại...


 

 Nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước
Nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước


Nước sông Gianh đang trên mức báo động 3 - đã làm gần 5.000 nhà dân ở khu vực hạ lưu bị ngập lụt nặng nề, tập trung ở 9 xã ở vùng nam thị xã Ba Đồn, như: Quảng Hải, Quảng Lộc, Quảng Văn, Quảng Trung….
 

Người dân di chuyển đàn heo đi tránh lũ
Người dân di chuyển đàn heo đi tránh lũ


Trong khi đó, các địa phương khác, như: huyện Bố Trạch có hơn 3.000 nhà; huyện Tuyên Hóa có 615 nhà, huyện Minh Hóa gần 1.000 nhà dân, huyện Quảng Trạch hơn 2.000 nhà dân ở các xã ven sông Gianh, như: Quảng Trường, Phù Hóa, Cảnh Hóa bị ngập.

Trong ngày 18-10, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các lực lượng chức năng di dời trên 3.657 hộ tại các vùng ngập lụt nặng đến nơi an toàn. Hiện các lực lượng công an, biên phòng phối hợp với các địa phương vẫn đang cắt cử quân số 24/24 để sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố, tình huống khẩn cấp xảy ra.

 

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi qua xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông không thể qua lại được.
Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi qua xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông không thể qua lại được.


Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Bình hiện có 213 xã, thôn, bản, huyện biên giới đang bị chia cắt. Tuyến quốc lộ 1 bị tắc ở nhiều vị trí, các tuyến quốc lộ 12A, 12C, quốc lộ 15, 9B và nhiều tuyến đường liên tỉnh cũng đang bị tê liệt bởi nước dâng cao, nhiều đoạn đường bị sạt lở, xói trôi, có điểm ngập lên đến 1,8m.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình trong ngày 18-10 đã phát đi cảnh báo lũ khẩn cấp trên 2 con lớn là Sông Gianh và sông Kiến Giang.

Dự báo trong tối nay, nước trên các con sông ở Quảng Bình tiếp tục lên nhanh, vượt mức báo động và đạt đỉnh. Không loại trừ khả năng sông Gianh, sông Kiến Giang sẽ xuất hiện lũ đặc biệt lớn, nhiều địa phương ven sông và vùng hạ lưu sẽ bị ngập lụt nghiêm trọng chưa từng thấy.

 


Trường ngập lụt, học sinh Quảng Bình nghỉ học

Chiều 18-10, ông Đinh Qúy Nhân - giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình đã có thông báo gửi trưởng các đơn vị trực thuộc; các trưởng phòng GD-ĐT; giám đốc Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề các huyện, thị xã, thành phố, yêu cầu chủ động các biện pháp phòng, chống, bảo đảm an toàn cho học sinh và cơ sở vật chất trường lớp. Sở chỉ đạo các đơn vị cho học sinh, học viên toàn tỉnh nghỉ học cho đến khi có thông báo trở lại


Theo HOÀNG PHÚC (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null