Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện: Gắn kết những tấm lòng vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm ghi nhận, biểu dương những thành tích tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm tình nguyện toàn tỉnh lần thứ 3 và Ngày hội văn hóa thanh niên các dân tộc năm 2022. Đây là dịp để các CLB, đội, nhóm gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động tình nguyện.
Đa dạng hoạt động
20 CLB, đội, nhóm tiêu biểu trong toàn tỉnh như: Cơm từ thiện Pleiku, Fly To Sky, Máu nóng Gia Lai, Thiện nguyện Nhân Tâm, Trạm đọc miễn phí Gia Lai, Hội Tình thương Pleiku, Gia Lai yêu thương… đã có dịp hội ngộ tại liên hoan ý nghĩa này.
Hơn 3 năm qua, CLB Ngôi nhà yêu thương tạo được dấu ấn bằng nhiều hoạt động tình nguyện. Với số lượng 50 thành viên, hoạt động nổi bật của CLB là xây nhà cho các đối tượng khó khăn trong và ngoài tỉnh. Tổng giá trị các hoạt động từ thiện của CLB là hơn 500 triệu đồng. Còn CLB Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai được thành lập năm 2021 với 120 thành viên, trong đó có nhiều thành viên của CLB Ngôi nhà yêu thương. Mục đích của CLB là sửa chữa xe miễn phí cho người dân, phương tiện vận tải hành khách và kích bình miễn phí.
Anh Lê Đức Lâu-Chủ nhiệm 2 CLB-chia sẻ: Mỗi CLB có phương thức hoạt động khác nhau nhưng mục đích chung là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thành viên của CLB làm những công việc khác nhau nhưng đều tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện. Qua các hoạt động, mỗi thành viên đã có cơ hội thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, cống hiến vì cộng đồng. 
Thành viên các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tham gia trò chơi team building tại liên hoan. Ảnh: Phan Lài
Thành viên các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tham gia trò chơi team building tại liên hoan. Ảnh: Phan Lài
Từ năm 2018 đến nay, Trạm đọc miễn phí Gia Lai đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những người yêu sách. Hiện tại, Trạm đọc đã xây dựng được 4 cơ sở ở 3 huyện: Ia Grai, Phú Thiện, Krông Pa và TP. Pleiku. Mỗi trạm đọc có hàng ngàn đầu sách. Chủ nhật hàng tuần, Trạm đều tổ chức sinh hoạt để cùng nhau đọc sách, giới thiệu những cuốn sách hay. Trạm đọc còn tổ chức các hoạt động tặng sách cho các trường học vùng khó. Anh Trịnh Trung Tâm-Quản lý Trạm đọc-chia sẻ: “Trạm đọc được thành lập và duy trì hơn 4 năm qua là nhờ tâm huyết của các thành viên. Chúng tôi mong muốn lan tỏa văn hóa đọc, khuyến khích mọi người đọc sách để bổ sung kiến thức và kỹ năng cần thiết”. 
Toàn tỉnh hiện có gần 50 CLB, đội, nhóm tình nguyện. Mỗi CLB, đội, nhóm có cách hoạt động khác nhau nhưng đều có mục đích chung là hướng về cộng đồng, tạo cơ hội để gắn kết những người cùng đam mê. Bằng tâm huyết, mỗi CLB, đội, nhóm tình nguyện đều cố gắng duy trì hoạt động bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, lan tỏa văn hóa đọc... và được xã hội ghi nhận, đánh giá cao.
Tình nguyện là môi trường rèn luyện
Đến với liên hoan, 20 CLB, đội, nhóm tình nguyện đã trưng bày các sản phẩm, hình ảnh hoạt động tiêu biểu; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện; chia sẻ những ý tưởng, dự án tình nguyện trong thời gian đến. Đồng thời, các CLB, đội, nhóm còn đi bộ hưởng ứng chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” chặng 7, tham gia các trò chơi team building vui nhộn. Chị Trịnh Thị Phượng-Chủ nhiệm CLB Kỹ năng sống Trường Cao đẳng Gia Lai-bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia liên hoan, được giao lưu, học hỏi nhiều kinh nghiệm của các CLB, đội, nhóm tình nguyện. Chúng tôi mong muốn các CLB, đội, nhóm cùng nhau thực hiện một dự án tình nguyện chung để tạo sự gắn kết”.
Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho các thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu. Ảnh: Phan Lài
Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho các thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu. Ảnh: Phan Lài
Tại liên hoan, các CLB, đội, nhóm tình nguyện đã tặng 54 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão Noru. Nằm trong chuỗi hoạt động của liên hoan, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và “Tỏa sáng nghị lực Việt”, tuyên dương 10 thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên là tín đồ tôn giáo tiêu biểu của TP. Pleiku; tặng bằng khen cho 6 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu.
Ghi nhận sự nỗ lực và cống hiến, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho 20 CLB, đội, nhóm và 18 thủ lĩnh có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Là 1 trong 18 thủ lĩnh tiêu biểu được nhận bằng khen, chị Hoàng Thị Thu Trang-Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Nhân Tâm-chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi hoạt động của CLB được Hội LHTN Việt Nam tỉnh ghi nhận. Sự động viên kịp thời này sẽ “tiếp lửa” để các CLB, đội, nhóm nỗ lực hơn trong hoạt động tình nguyện, sẻ chia với cộng đồng”.
Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh-cho biết: Liên hoan được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027) và kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2022). “Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của các CLB, đội, nhóm tình nguyện trong thời gian qua. Sự chung tay của các CLB, đội, nhóm tình nguyện đã góp phần cùng tổ chức Đoàn-Hội giúp đỡ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Liên hoan nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các CLB, đội, nhóm tình nguyện, thiện nguyện cho cộng đồng; nâng cao nhận thức của tình nguyện viên và xã hội về tầm quan trọng của hoạt động tình nguyện. Hy vọng sẽ có thêm nhiều CLB, đội, nhóm được thành lập, làm cầu nối yêu thương giữa cộng đồng với những mảnh đời khó khăn”-anh Đỗ Đức Thanh nhấn mạnh.
PHAN LÀI
 
 

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.