Liếm trộm kem trong siêu thị, cô gái đối mặt án tù 20 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Một cô gái người Mỹ có nguy cơ phải nộp phạt hàng chục nghìn USD và có thể đối mặt án tù tối đa 20 năm chỉ vì trò đùa thách nhau liếm hộp kem trong siêu thị.
Đoạn video ghi lại trò thách đố vô văn hóa của một cô gái ở thành phố Lufkin, bang Texas đã lan truyền trên khắp mạng xã hội Mỹ từ cuối tuần qua và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Theo đó, khi đi mua sắm ở siêu thị Walmart, cô gái này đã mở một hộp kem Blue Bell, liếm phần mặt của kem. Người quay lại video liên tục thúc giục cô gái: “Liếm đi, liếm đi. Cậu thật ngốc. Đặt nó lại đi”. Sau đó, cô gái cho lại hộp kem vali mà mình vừa liếm vào tủ đông lạnh.
 
Nghi phạm liếm trộm kem trong siêu thị.
Cô gái không ngờ rằng, hành động của mình đã phạm trọng tội và có thể phải trả giá bằng án phạt đi tù.
Hãng Blue Bell hồi đầu tuần này đã phát đi thông báo rằng hộp kem bị liếm đã không bị bán cho bất cứ ai. “Các nhân viên của chúng tôi đã tìm ra địa điểm cửa hàng và điều tra thùng lạnh. Theo camera an ninh, địa điểm cửa hàng và thùng lạnh chứa hộp kem tình nghi đã bị phát hiện”, thông báo viết. Blue Bell cho biết đã loại bỏ một số hộp kem nghi có thể đã bị liếm trước khi trình báo vụ việc với cảnh sát.
“Phá hoại thực phẩm không phải là trò đùa và chúng tôi sẽ không dung thứ cho hành động phá hoại sản phẩm của chúng tôi”, Blue Bells tuyên bố.
Ngay sau khi nhận được thông báo về vụ việc, các thám tử của Sở Cảnh sát Lufkin đã xác minh được danh tính của nữ khách hàng nói trên và cho biết đang tìm kiếm người đàn ông ghi lại đoạn video.
 
Sở cảnh sát Lufkin công khai hình ảnh của người phụ nữ trong video. 
Cảnh sát dự định sẽ bắt cô gái với cáo buộc vi phạm trọng tội cấp độ 2 liên quan tới phá hoại sản phẩm tiêu dùng. Theo luật pháp Mỹ, cô gái này có thể phải nộp phạt 14.000 USD và có nguy cơ lãnh án tù 2-20 năm.
Trong khi đó, Giám đốc An toàn Công cộng Lufkin, Gerald Williamson, cũng kêu gọi xử lý mạnh tay vụ việc để tránh lặp lại các trường hợp tương tự.
“Chúng tôi cảm thấy thật kinh khủng khi biết được có ai đó làm điều này. Chúng tôi sẽ xử lý vấn đề một cách nghiêm túc và coi đây là trọng tội”, Giám đốc An toàn Công cộng Lufkin nói.
Các điều tra viên cũng đang tham vấn ý kiến của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ về việc đưa ra các cáo buộc liên bang trong trường hợp này. 
Phương Anh (Vietnamnet/Theo CBS News)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.