(GLO)- Trong khuôn viên Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), những cội ké có tuổi đời hàng trăm năm đang từng ngày tỏa bóng mát. Không chỉ góp phần tạo cảnh quan cho di tích, những cội ké còn là chứng nhân lịch sử và là niềm tự hào của người dân địa phương.
Với 470/470 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, sáng 16/6, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
(GLO)- Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai tu bổ định kỳ công trình Lăng bắt đầu từ ngày 2-6/2025 và kết thúc ngày 31-7.
(GLO)-“Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975” là chủ đề của chương trình văn nghệ, tặng quà tại huyện Ia Grai do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức vào tối 28-5.
(GLO)- Tây Sơn Thượng đạo là nơi phát tích, khởi nguồn căn cứ địa của phong trào nghĩa quân Tây Sơn đã đi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi chứa đựng nhiều nét văn hóa cổ xưa.
(GLO)- Với nhiều cán bộ, người dân ở tỉnh Gia Lai được vinh dự làm việc, tiếp xúc với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đều có một ấn tượng sâu sắc về một người lãnh đạo rất đỗi bình dị, gần gũi và sâu sắc.
(GLO)- Bài thơ “Tháng năm nhớ Người” của Lenguyen khắc họa hình ảnh Bác Hồ qua ký ức làng quê, tình mẹ, giọt lệ, hương sen và ánh nắng Nam Đàn,... như lời tri ân sâu lắng dành cho vị Cha già kính yêu của dân tộc suốt đời vì dân, vì nước.
Tối 16/5, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm hoàn thành việc chuyển quân tập kết ra Bắc của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam tại Quy Nhơn (16/5/1955 - 16/5/2025).
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL vừa ký quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử cảng Quy Nhơn - Địa điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc (1954 -1955).
(GLO)- Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt cuốn sách “Đại thắng mùa Xuân 1975-Bản hùng ca chiến thắng thời đại Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt bộ sách “Thành lập và thay đổi địa danh, địa giới, đơn vị hành chính trong lịch sử Việt Nam” do nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Ân biên soạn.
(GLO)- Năm 2017, Giáo sư Andrew Hardy-nguyên Trưởng đại diện Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tại Hà Nội lần đầu đến An Khê để tham gia hội thảo về Tây Sơn Thượng đạo. Chuyến đi này đã mở ra nhiều cơ duyên giữa ông với vùng đất cửa ngõ phía Đông tỉnh Gia Lai.
Với vị trí địa lý và vai trò đặc biệt của mình, Thủ đô Hà Nội có vinh dự, tự hào là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc lâu nhất. Thủ đô Hà Nội cũng là nơi chứng kiến Bác Hồ kính yêu viết và tuyên bố những tác phẩm bất hủ, đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam và thế giới.
Hôm qua 12-9-2024, chuyến xe đưa Thiếu tướng Lê Phi Long đi và không về. Chuyến xe đó từng có trong hình dung thấp thỏm của các con ông từ 60 năm trước. Khi ấy, Đại tá Lê Trung Dũng (con trai tướng Long) còn là một đứa trẻ...
(GLO)- Khi nhắc đến Tây Sơn Tam kiệt, hầu hết những người quan tâm đến lịch sử đều biết rằng những nhân vật và triều đại lẫy lừng ấy gắn liền với mảnh đất Tây Sơn Thượng đạo. Và, Nguyễn Nhạc là người có vai trò quan trọng ở giai đoạn đầu của phong trào Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII.
Ngày 22/8, tại Hà Nội diễn ra Lễ kỷ niệm “55 năm ngày Bác đi xa, 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch”. Đây là Di tích Quốc gia đặc biệt, nơi Bác Hồ đã sống, làm việc và đi xa…
Đi ngược lại với cốt lõi văn hóa và giá trị đạo đức tốt đẹp của các tổ chức tôn giáo vốn luôn coi trọng đời sống “tốt đời, đẹp đạo“, hướng tới “Chân - Thiện - Mỹ“. Nhiều chức sắc, nhà tu hành đã kích động tín đồ, lợi dụng những bất cập trong các vấn đề chính trị, xã hội, các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để chống phá lại đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, một quốc gia vốn luôn coi trọng hòa bình, dân chủ, lấy yếu tố nhân văn làm bản thể cho mọi đường hướng phát triển.