Bình Định kỷ niệm 70 năm hoàn thành việc chuyển quân tập kết ra miền Bắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 16/5, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm hoàn thành việc chuyển quân tập kết ra Bắc của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam tại Quy Nhơn (16/5/1955 - 16/5/2025).

Tại buổi lễ, ông Hồ Quốc Dũng – Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đọc diễn văn ôn lại kỷ niệm. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết, mở ra một bước ngoặt mới trong lịch sử dân tộc.

Ông Hồ Quốc Dũng – Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đọc diễn văn. Ảnh: Trương Định
Ông Hồ Quốc Dũng – Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đọc diễn văn. Ảnh: Trương Định

Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội; miền Nam tạm thời do quân đội Liên hiệp Pháp và ngụy quyền quản lý. Với tầm nhìn chiến lược, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương bố trí một bộ phận cán bộ, đảng viên ở lại miền Nam để lãnh đạo cuộc chiến đấu; đồng thời, đưa hàng vạn đồng bào, con em các gia đình cách mạng đi cùng với bộ đội và cán bộ tập kết ra miền Bắc để tiếp tục học tập, công tác, rèn luyện, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chuẩn bị lực lượng cho cuộc cách mạng lâu dài của dân tộc.

Với vị trí chiến lược quan trọng là cửa ngõ nối liền khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định được Trung ương Đảng và Bác Hồ chọn là một trong những khu vực chính có 300 ngày để tập kết, chuyển quân, cán bộ, học sinh và đồng bào ở miền Trung và Tây Nguyên ra miền Bắc. Đây vừa là vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm nặng nề mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tin tưởng giao cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định.

Trải qua 300 ngày lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Liên khu ủy Khu V, Đảng bộ và nhân dân Bình Định đã đoàn kết, đồng lòng, vượt qua bao khó khăn, thử thách, tổ chức đón tiếp, giúp đỡ, tiễn đưa hơn 20 nghìn cán bộ, chiến sĩ, đồng bào, học sinh từ các tỉnh, thành trong khu vực tập kết ra miền Bắc theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn.

“Có thể nói, 300 ngày chuyển quân cũng là chừng ấy thời gian quê hương Bình Định chứng kiến biết bao sự hy sinh thầm lặng, bao cuộc chia ly đầy xúc động với những cái ôm nghẹn ngào, những nụ hôn đầy lưu luyến. Hình ảnh những con nhỏ tiễn cha, vợ tiễn chồng, mẹ già tiễn con lên đường… với bao lời ước hẹn vang lên trong nước mắt, hòa lẫn với tiếng quân nhạc, tiếng còi tàu trên bến cảng Quy Nhơn ngày ấy mãi mãi là hình ảnh đẹp nhất, xúc động nhất và đáng trân quý nhất”, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định chia sẻ.

Những tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Trương Định
Những tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Trương Định
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trương Định
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trương Định

Đại tá Trần Liên Hỷ - nguyên Chủ nhiệm kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Định, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại Quy Nhơn chia sẻ, lúc lên đường tập kết ra Bắc ông chỉ là một học sinh tiểu học mới 10 tuổi: “Tôi còn nhớ rất rõ, trước khi đi lên tàu, tôi được dắt tay đến chào mẹ lần cuối. Bà lặng lẽ nhét vào tay tôi một túi vải nhỏ, trong đó có mấy đồng bạc lẻ, gói cơm nắm và chiếc khăn tay thêu dòng chữ “con đi rồi, mẹ đợi.”

Tôi đã cố không khóc, nhưng khi tàu bắt đầu nhổ neo, nhìn dòng người tiễn biệt mỗi lúc một xa dần, tiếng gọi “ở lại mạnh giỏi mẹ ơi” vẫn vang vọng giữa sóng biển”.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, dân và quân tỉnh Bình Định đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển trong thời gian qua.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trương Định
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trương Định

Để tiếp tục phát huy sức mạnh của truyền thống lịch sử, tinh thần tự lực, tự cường và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ ý nghĩa lịch sử to lớn của sự kiện tập kết ra Bắc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định và các tỉnh thuộc Liên khu V trước đây tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, gắn kết chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa; phát huy tối đa sức mạnh, lợi thế của mỗi địa phương để hỗ trợ lẫn nhau, đoàn kết cùng phát triển tiến lên.

Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhất là thế hệ trẻ về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của sự kiện tập kết ra Bắc, một minh chứng sinh động cho sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tầm nhìn chiến lược của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa và bà Võ Thị Ánh Xuân trao hồ sơ, kỷ vật cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ "đi B" trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: Trương Định
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa và bà Võ Thị Ánh Xuân trao hồ sơ, kỷ vật cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ "đi B" trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: Trương Định
Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL trao Bằng Di tích quốc gia “Cảng Quy Nhơn - Địa điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc” cho lãnh đạo TP Quy Nhơn. Ảnh: Trương Định
Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL trao Bằng Di tích quốc gia “Cảng Quy Nhơn - Địa điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc” cho lãnh đạo TP Quy Nhơn. Ảnh: Trương Định

Tiếp tục quan tâm, phát huy giá trị lịch sử của di tích “Cảng Quy Nhơn - Điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc”, nơi lưu giữ ký ức về một thời hào hùng của quân và dân Liên khu V; là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao nhiệm vụ và đã hoàn thành xuất sắc.

“Tôi tin rằng, nơi đây thực sự trở thành một địa chỉ đỏ giáo dục lịch sử truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau; là nơi sinh hoạt truyền thống cho các tầng lớp nhân dân và là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước”, ông Nghĩa nói.

Theo Trương Định (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

(GLO)- Làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào chiều 21-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu tỉnh tập trung triển khai hiệu quả việc khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống của người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh theo phương châm “nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó”.

Thượng tướng Trương Thiên Tô (bìa trái) thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông.

Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 21-11, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc. Cùng đi có Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ

(GLO)- Lúc 22 giờ ngày 20-11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

(GLO)- Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, các ĐBQH nhấn mạnh yêu cầu cần chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống.

null