Lão nông làng Hố Lang trở thành tỷ phú nhờ trang trại tổng hợp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ông Nguyễn Đình Phú (làng Hố Lang, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng thành công trang trại kết hợp trồng cà phê, cây ăn quả, nuôi cá và chăn nuôi heo. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu nhập 1,5 tỷ đồng từ trang trại.
Đưa chúng tôi tham quan vườn cà phê trĩu quả chuẩn bị thu hoạch, ông Phú cho biết: “Trước đây, gia đình tôi ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Do ở quê đất sản xuất ít nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Năm 1998, tôi quyết đưa vợ con vào xã Chư Pơng lập nghiệp. Với số tiền dành dụm mang theo, tôi mua đất đầu tư trồng trọt, chăn nuôi. Trước tiên, tôi trồng cà phê, lúa rẫy, bắp, đậu đỗ với mục đích “lấy ngắn nuôi dài”. Tiền lãi từ các vụ cà phê, gia đình tích góp mua đất, mở rộng diện tích sản xuất, đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi bò, heo rừng”.
Theo ông Phú, việc trồng trọt, chăn nuôi của gia đình thời gian đầu diễn ra khá thuận lợi, song chẳng ai lường trước được mọi việc. Năm 2012, nhận thấy cây hồ tiêu mang lại thu nhập cao, ông phá bỏ một số diện tích cà phê kém hiệu quả để trồng hồ tiêu. Thế nhưng, trong 2 năm (2014-2015), vườn hồ tiêu bị vàng lá và chết hàng loạt. Tiền bán bò, heo, cà phê không đủ để gia đình bù vào phần lỗ do đầu tư cho vườn hồ tiêu.
Cà phê sau khi tách vỏ được ông Nguyễn Đình Phú (xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) phơi trên giàn. Ảnh: Phạm Ngọc
Cà phê sau khi tách vỏ được ông Nguyễn Đình Phú (xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) phơi trên giàn. Ảnh: Phạm Ngọc
Không khuất phục trước khó khăn, ông Phú bắt tay tổ chức lại việc trồng trọt, chăn nuôi bằng mô hình vườn-ao-chuồng. Theo đó, ông trồng một ít sầu riêng, bơ xen với cà phê trên diện tích gần 13 ha; dành 2 sào đất để đào ao thả bèo, nuôi cá cũng như lấy nước tưới cho cây trồng. Ngoài ra, ông đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi heo với diện tích 3 ha. Hiện trang trại của ông đang duy trì 70 con heo nái và 700 con heo thịt. “Chất thải từ chăn nuôi được gia đình tôi tận dụng làm phân bón hữu cơ cho cây trồng. Còn nuôi bèo cung cấp thức ăn cho cá và dùng cá làm thức ăn cho heo. Nhờ đó, gia đình giảm được chi phí thức ăn cho đàn vật nuôi và phân bón cho cây trồng, đảm bảo việc chăn nuôi, trồng trọt an toàn, thân thiện với môi trường”-ông Phú chia sẻ kinh nghiệm.
Năm 2019, ông Phú đầu tư 1,5 tỷ đồng mua máy móc, làm giàn phơi để thực hiện mô hình chế biến cà phê ướt. Ông xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh khép kín từ thu hái, sơ chế, đóng gói đến cung cấp hạt cà phê cho các nhà rang xay, chế biến. Bằng cách làm này, mỗi năm, gia đình ông xuất bán ra thị trường 50 tấn cà phê nhân với giá 70-150 triệu đồng/tấn tùy loại. Hiện sản phẩm cà phê của gia đình ông đã được đăng ký logo với thương hiệu “PHUOC FARM”. Ngoài ra, ông còn liên kết với các hộ dân trong xã thu mua cà phê về chế biến, giúp bà con ổn định đầu ra. Đồng thời, ông còn hỗ trợ phân bón cho các hộ khó khăn đến vụ thu hoạch cà phê thì trả lại.
Hiện trang trại của gia đình ông Phú đang phát triển theo hướng nông nghiệp tuần hoàn. Từ mô hình này, mỗi năm gia đình ông thu nhập 1,5 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. “Vườn cà phê của gia đình được canh tác theo hướng hữu cơ, cho sản lượng 50 tấn nhân, nếu xuất thô theo giá thị trường thì lợi nhuận không cao. Nhưng cũng sản lượng đó được đưa vào chế biến thành phẩm như hiện nay thì lợi nhuận tăng gấp 3 lần”-ông Phú cho hay.
Ông Nguyễn Đình Phú đầu tư 1,5 tỷ đồng mua máy móc để sản xuất cà phê ướt. Ảnh: Phạm Ngọc
Ông Nguyễn Đình Phú đầu tư 1,5 tỷ đồng mua máy móc để sản xuất cà phê ướt. Ảnh: Phạm Ngọc
Không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao, trang trại của gia đình ông Phú còn tạo việc làm thường xuyên cho 13 lao động với mức lương bình quân 6 triệu đồng/người/tháng và việc làm thời vụ cho hàng chục người. Nhiều lao động trong số này là người dân tộc thiểu số tại chỗ. Qua đó, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương.
Trao đổi với P.V, ông Phạm Ngọc Hưng-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chư Pơng-cho biết: “Mô hình kinh tế trang trại của gia đình ông Phú thuộc diện lớn nhất xã và làm ăn có hiệu quả. Bản thân ông Phú là người táo bạo, dám nghĩ, dám làm, ham học hỏi, có tính sáng tạo và luôn tìm cách áp dụng những tiến bộ mới về khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ông Phú được công nhận danh hiệu cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện nhiều năm liền. Ngoài việc làm giàu cho gia đình, ông còn nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ người dân trong xã cùng làm ăn, phát triển. Mô hình trang trại của gia đình ông Phú là địa chỉ để người dân tham quan học tập kinh nghiệm sản xuất”.
PHẠM NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Hồ chứa nước Biển Hồ B vượt mực nước dâng bình thường sớm hơn so với năm 2024. Ảnh: N.D

Chủ động bảo vệ công trình thủy lợi ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Thời điểm này, nhiều hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai vừa tích nước, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết. Để đảm bảo vượt lũ an toàn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ công trình và vùng hạ du.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

null