Lãnh án vì "chơi ngẳng" trước mặt đàn anh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lỡ “chơi ngẳng” trước mặt đàn anh trong xóm, Lê Minh Thông (1995, trú xã Đại An, H. Đại Lộc, Quảng Nam) bị đánh nên ấm ức “bật” lại khiến một người chấn thương sọ não. Ngày 20-7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét  xử bị cáo Lê Minh Thông tội  “Giết người”.

Bị cáo Lê Minh Thông tại phiên tòa.
Bị cáo Lê Minh Thông tại phiên tòa.


Theo cáo trạng, tối 27-7-2019, sau khi nhậu ở nhà bạn về, Lê Minh Thông ghé một quán nước gần nhà chơi. Đến quán, Thông dừng xe ngoài cổng rồi nhảy qua hàng rào gần bàn nhậu của Trần Văn H. (1991) cùng 3 “chiến hữu” trong xóm. “Ngứa mắt” trước hành động của Thông, H. nói: “Chỗ này có người lớn, mi nhảy qua đầu, qua cổ người ta rứa hả? Nghe vậy, Thông trả lời: “Thì em nhảy qua hàng rào là em sai, em xin lỗi mấy anh”.

Thông vừa dứt lời, H. đứng dậy tát Thông một bạt tai để “nhắc nhở”, được mọi người can ngăn Thông chạy xe máy bỏ về. Trên đường về, Thông cảm thấy ấm ức chuyện bị H. đánh nên nhặt đoạn gỗ bên đường quay lại quán tìm H. “tính sổ”. Đến nơi, Thông nhìn thấy anh H. đang đứng một mình trước cổng quán liền cầm đoạn gỗ xông đến đánh mạnh vào đầu khiến anh H. ngã xuống đường bê-tông bất tỉnh. Thấy vậy, Thông liền gọi mọi người trong quán đến giúp đỡ chở anh H. đi cấp cứu.

Kết quả giám định thương tích cho thấy, nạn nhân Trần Văn H. bị đánh chấn thương sọ não, tỷ lệ thương tích là 25%. Ngày 4-10-2019 Cơ quan CSĐT CAH Đại Lộc khởi tố vụ án hình sự đối với Lê Minh Thông về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, qua xem xét hành vi phạm tội, ngày 12-2-2020, Cơ quan CSĐT CAH Đại Lộc ra Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự từ hành vi “Cố ý gây thương tích” sang hành vi “Giết người” đối với Lê Minh Thông.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam cho rằng: hành vi của bị cáo Thông dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng đầu của bị hại H. là rất nguy hiểm có thể gây tử vong, đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” theo quy định của pháp luật. Qua xem xét hồ sơ vụ án nhận thấy, bị hại là người ra tay đánh bị cáo trước khiến bị cáo bị ức chế về tâm lý, mất khả năng kiểm soát hành vi. Sau khi gây án, bị cáo đã nhờ mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời đã khắc phục hậu quả do mình gây ra. Bị hại có đơn bãi nại và bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ về nhân thân, do đó, đại diện VKSND tỉnh kiến nghị lên HĐXX mức án đối với bị cáo Lê Minh Thông từ  4-5 năm tù về tội danh trên.

Xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Lê Minh Thông mức án dưới khung hình phạt là 3 năm tù về tội “Giết người”.

Theo LÊ VƯƠNG (cadn)

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null