Lặng lẽ trồng cây giữa thành phố ‏

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Có những người con của phố thị, nhưng tâm hồn thì hướng về những ngọn đồi xanh thẳm. Đặng Công Lợi - một công dân trẻ của Đà Nẵng, vì yêu sắc xanh của cây lá, đang từng ngày nhân lên tình yêu trồng cây và gìn giữ môi sinh.

lang-le-trong-cay-giua-thanh-pho-dd.jpg
Lợi lan tỏa tình yêu thiên qua các dự án kêu gọi cộng đồng cùng trồng cây xanh.

Chiếc máy ảnh luôn bên mình, Đặng Công Lợi dùng để ghi lại vẻ đẹp giản dị của Đà Nẵng và các làng quê, thành phố lân cận. Không dừng ở đó, anh sáng lập Fanpage và kênh Vlog “Thành phố màu xanh” - không gian để lan tỏa tình yêu cho những khoảng xanh giữa lòng phố thị...

Hành trình “thành phố màu xanh”

Lợi mê trồng cây. Chàng trai sinh năm 1995 này đã có gần 10 năm trồng cây, bắt đầu từ những ngày ở quân ngũ. “Tôi bắt đầu trồng cây khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Lúc đó còn thiếu kinh nghiệm nên số cây “ra đi” cũng nhiều.

Mỗi lần như vậy vừa buồn vừa tiếc. Có một kỷ niệm vui là khi ở trong quân ngũ, tôi ươm khá là nhiều cây bơ từ hạt, khi xuất ngũ, mình tặng lại cho đơn vị và đến bây giờ, cây bơ ấy được mọi người chăm sóc đã cao lớn rồi” - Lợi kể.

Vì mê trồng và chăm sóc cây, Lợi gắn bó với thiên nhiên lúc nào không biết. Từ những lần đầu tiên, anh nhận ra việc chăm sóc cây xanh không chỉ mang lại sự yên bình mà còn là một liệu pháp chữa lành, giúp cuộc sống trở nên lắng đọng và tròn đầy hơn.

“Trong thời mà mọi thứ phát triển quá nhanh, giá trị môi trường đôi khi phải xếp sau những ưu tiên về kinh tế. Chính vì thế, tôi muốn lan tỏa vẻ đẹp tự nhiên và khơi gợi ý thức bảo vệ môi trường qua những gì tôi thấy và trải nghiệm” - Lợi chia sẻ.

Đó cũng là ý niệm để làm nên “thành phố màu xanh” - kênh Fanpage và Vlog Đặng Công Lợi lập nên để cùng kêu gọi cộng đồng trồng cây, bảo vệ thiên nhiên. Lợi nói, tên gọi “thành phố màu xanh” là lời gửi gắm hay cũng là một mong muốn thì tương lai - nơi các thành phố đều xanh mát, sạch đẹp và bền vững. Đó không chỉ là sự trân trọng Đà Nẵng – nơi anh sinh ra và lớn lên, mà còn là giấc mơ về những khu phố đầy màu xanh mát lành giữa lòng đô thị hiện đại.

Điều đặc biệt, những sản phẩm truyền thông do Lợi bấm máy là những sản phẩm nhẹ nhàng, không chạy theo xu hướng check-in, review địa điểm hot hay câu view.

Thay vào đó, mỗi bức hình, mỗi thước phim anh tạo ra mang đậm chất điện ảnh, gần gũi và có phần hoài cổ. Khi được hỏi về thành tích, lợi ích hay động lực nào khiến anh bền bỉ với hành trình xây dựng Fanpage “Thành phố màu xanh”, Lợi nói: “Việc làm ra một sản phẩm mà mình thực sự yêu thích đã là thành tựu lớn nhất”.

Sắc màu riêng

Lợi chọn phong cách Low-key để định hình những sáng tạo về nghệ thuật của mình. Low-key là phong cách chụp ảnh nghệ thuật lấy màu đen và bóng tối làm chủ đạo nhằm tạo nên sự tương phản. Ánh sáng thường bị hạn chế dùng, và chỉ quy về một nguồn sáng duy nhất. Phong cách này cho phép người chụp làm nổi bật những đường nét cần sự tập trung.

lang-le-trong-cay-giua-thanh-pho-2.jpg
Đặng Công Lợi trong những chuyến đi.

Lợi nói, anh không lo ngại việc phong cách low-key của mình dễ bị lãng quên trong thời đại bão hòa nội dung số (digital content), bởi anh tin rằng: “Không phải ai cũng thích sự sôi động, sẽ có người yêu mến những nội dung nhẹ nhàng và thư giãn để cân bằng lại”.

Niềm đam mê với nghệ thuật thứ bảy của anh luôn dẫn lối cho mỗi bức ảnh, mỗi video mang sắc màu riêng biệt. Lợi học về du lịch, đó là lợi thế để câu chuyện sáng tạo nội dung số luôn có màu sắc riêng.

Những lúc rảnh rỗi, anh lại xỏ đôi giày thể thao, đeo chiếc máy ảnh và lên đường khám phá những góc nhỏ bình yên của quê hương. Từ Đà Nẵng, Lợi đến Hội An, Tam Kỳ, Phú Ninh, Quảng Ngãi, lên tới Măng Đen… Mỗi ngọn đồi, mỗi bãi biển, mỗi con sông, mỗi nếp nhà xưa… đều trở thành cảm hứng cho những bộ hình hay video anh chia sẻ trên kênh “thành phố màu xanh”.

Đó không là các chuyến đi đơn thuần, bởi những bức ảnh, thước phim về mỗi vùng đất, lại tạo dấu ấn trên không gian mạng - dấu ấn về những vùng đất xanh.

Những bức ảnh hay các sản phẩm đa phương tiện của Lợi thường được lựa chọn để quảng bá du lịch TP.Đà Nẵng trên các kênh thông tấn hay sự kiện ngoại giao của địa phương này với các nước. Chưa kể, ở các kênh quảng bá văn hóa, du lịch digital, người ta thấy nhiều hơn những sản phẩm mang dấu ấn của Đặng Công Lợi.

Trong các chuyến đi, những gặp gỡ và kết giao đã mở thêm cơ hội để nối dài giấc mơ về những “thành phố màu xanh” ở hiện thực.

Trồng cây, giữ tâm tĩnh lặng

Sở thích trồng cây được anh chàng 9X này nâng lên thành một cách thiền - là “thiền động”. Đó là vừa làm việc, vừa thư giãn tâm trí khỏi những căng thẳng của cuộc sống. Với sự kiên nhẫn và tình yêu thiên nhiên, Đặng Công Lợi đã bắt đầu hành trình từ những cây cảnh trong nhà đến những cây lớn ngoài trời, từ khu mình sống đến những bãi đất hoang vu.

3ps.jpg
Bức ảnh về Tây Nguyên qua góc máy Đặng Công Lợi.

Sau những chuyến đi đến Đà Lạt, Măng Đen hay Gia Lai, ý tưởng về việc thử nghiệm trồng loài mai anh đào tại những nơi có địa hình cao tại Đà Nẵng dần thành hình. “Tôi muốn thử nghiệm trồng cây mai anh đào từ Măng Đen ở những nơi có nền nhiệt mát mẻ tại Đà Nẵng, với mong muốn rằng chúng sẽ lớn lên, góp phần giữ đất và làm đẹp cho đời” - Lợi nói.

Đã có hàng chục cây mai anh đào được vun xới ở Sơn Trà hay một số triền đồi gần Hải Vân, bắt đầu từ tháng 10/2022. Những cây mai anh đào, dù chỉ mới bắt đầu, nhưng với Lợi, đó là biểu tượng cho niềm tin và hy vọng về tương lai xanh hơn. “Chỉ mong sao những cây giống mình trồng có thể bám rễ, lớn khỏe. Nếu có thể làm đẹp thêm, góp thêm sắc màu mới cho cảnh quan quê hương, thì đó đã là hạnh phúc lớn nhất của tôi” - Lợi nói.

Khi trồng xuống một cây giống mới trên triền đồi không tên, Lợi biết rằng anh đã để lại dấu ấn nhỏ – một phần của mình hòa vào thiên nhiên. Để mai này, giữa lòng thành phố, sẽ có những bóng cây xanh tươi, nhẹ nhàng rung rinh trong gió. Đó có thể là một địa điểm check-in cho thế hệ mai sau, hay cũng có thể chỉ là một nhánh cây lặng lẽ, điềm nhiên góp thêm vẻ đẹp cuộc đời.

Với Đặng Công Lợi, hành trình bảo vệ thiên nhiên và lan tỏa tình yêu cây xanh không chỉ dừng lại ở những bức ảnh đẹp hay những Vlog lãng mạn.

Lợi cho rằng đó nên là một hành trình trực tiếp gìn giữ và liên tục tạo thêm “màu xanh” mới. Chương trình “tìm bạn đồng hành - trồng cây gây rừng” do Lợi gầy dựng trong cộng đồng những người trẻ ở Đà Nẵng, đang được lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều hơn những bạn trẻ cùng góp tay cho các dự án trồng cây của Lợi. Cũng từng ngày, những người trẻ biết nhiều hơn về ý niệm nương tựa tự nhiên. Như những khe nước nhỏ, mỗi bước chân đang dần làm xanh những vùng đất cằn.

Cũng như Lợi, bằng tình yêu thiên nhiên và quê nhà của mình, đang âm thầm góp thêm màu xanh cho thành phố.

Theo DU NGUYÊN (QNO)

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Gia Lai

Lan tỏa khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Gia Lai

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), tại Gia Lai, nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi đã được tổ chức, góp phần tôn vinh truyền thống vẻ vang và lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Gia Lai: Tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025

(GLO)- Chiều 9-1, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; tuyên dương "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

(GLO)- Tối 8-1, Ban Chấp hành Đoàn phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. 28 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi được khen thưởng.

Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

(GLO)- Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9-1) và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương các danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024-2025.

Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

E-magazine Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), trong hai ngày 27-12 và 28-12, Liên hoan Câu lạc bộ, Đội, Nhóm năm 2025 do Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức đã mang đến không khí sôi nổi, trẻ trung, đầy hào hứng...

Lê Thị Yến Nhi: Từ gián đoạn việc học... đến giảng viên Công nghệ ô tô.

Lê Thị Yến Nhi: Từ gián đoạn việc học... đến giảng viên Công nghệ ô tô

(GLO)- Từng nghỉ học để nhường cơ hội đến trường cho các em, chị Lê Thị Yến Nhi (SN 1993, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm nuôi dưỡng ước mơ. Hành trình quay lại lớp học và trở thành giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn là minh chứng cho nghị lực bền bỉ của chị.

Thanh niên 2 tỉnh Gia Lai và Champasak giao hữu thể thao. Ảnh: ĐVCC

Thanh niên tỉnh Gia Lai - Champasak trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp và giao lưu thể thao

(GLO)- Chiều 21-12, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã đến tham quan mô hình kinh tế Nem Chợ Huyện Olala (xã Tuy Phước) và giao lưu thể thao tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Gia Lai: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể

(GLO)- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phù hợp thực tiễn từng địa bàn và hướng mạnh về cộng đồng, để tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.