Lạm phát làm mất vui Giáng sinh nhiều nước Mỹ-la tinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo một nghiên cứu của công ty cung cấp dịch vụ chuyển tiền WorldRemit, chi tiêu của các gia đình trên thế giới dịp lễ Giáng sinh năm nay được dự đoán sẽ ở mức tương đương tới 156% thu nhập hằng tháng.

Một gian hàng đồ lưu niệm tại chợ Central de Abasto- Mexico. Ảnh: TTXVN
Một gian hàng đồ lưu niệm tại chợ Central de Abasto-Mexico. Ảnh: TTXVN

Nghiên cứu tính chi phí trung bình một bữa ăn Giáng sinh cao hơn 50% trong năm nay, do giá thực phẩm leo thang. Giám đốc WorldRemit khu vực Mỹ Latinh- ông Jorge Godinez- cho biết chi phí nhiên liệu ảnh hưởng rất lớn đến lạm phát trong cả năm 2022, cộng với việc các ngân hàng trung ương điều chỉnh lãi suất và chi phí nhập khẩu tăng.

Trong báo cáo công bố vào tháng trước, Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe thuộc Liên hợp quốc (ECLAC) cảnh báo chi phí sinh hoạt ngày càng tăng ở Mỹ Latinh có nguy cơ đẩy thêm 7,8 triệu người vào tình trạng mất an ninh lương thực, đưa tổng số người thuộc diện này lên 94,2 triệu người.

Lạm phát cũng đã ảnh hưởng đến các hộ gia đình ở các quốc gia giàu có hơn. Tháng 5 vừa qua, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố số liệu cho thấy 40% dân số ở 11 quốc gia phát triển ở Mỹ Latinh đang gặp khó khăn về tài chính.

Ở Mexico, WorldRemit ước tính các gia đình chi tiêu đến 206% thu nhập hằng tháng cho bữa tối Giáng sinh, quà tặng và đồ trang trí.

Tại Colombia, lạm phát trong tháng 11 đã tăng lên tới 12,53%, chi phí thực phẩm, đồ uống và vận chuyển chịu ảnh hưởng lớn nhất. Lạm phát buộc nhiều gia đình phải tiết kiệm chi tiêu và nói "Không" với những món ăn đắt đỏ có tính truyền thống đêm Giáng sinh. Theo WorldRemit, các gia đình Colombia chi 73% thu nhập hằng tháng của họ trong lễ Giáng sinh.

Tại Brazil, năm 2022 chứng kiến lạm phát chạm mức cao nhất trong 26 năm qua. Điều này có nghĩa chi phí thực phẩm dịp Giáng sinh tăng 9,8% đối với các thực phẩm truyền thống như gà tây, giăm bông và rượu vang sủi.

Báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố từ tháng 11 cho thấy giá của những nhóm hàng hoá và dịch vụ chủ chốt như giá thuê nhà đều tăng ít hơn dự báo. Đặc biệt, giá ô tô đã qua sử dụng - một “thủ phạm” khiến lạm phát tăng mạnh trong đại dịch Covid-19 - giảm 2,4%. Giá vé máy bay, dịch vụ y tế và hàng may mặc đều giảm.

Tỷ lệ lạm phát của Mỹ đã tăng vọt kể từ đầu năm 2021 khi nền kinh tế nước này bắt đầu phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, thậm chí khiến các chuỗi cung bị đứt gãy và chính sự mất cân bằng cung cầu đã tạo áp lực khiến giá cả tăng cao, chưa kể các nguyên nhân khác.

Theo Reuters, tỷ lệ lạm phát của Mỹ hồi những tháng đầu năm đều ở mức cao kỷ lục trong hơn 40 năm qua, tính từ tháng 12-1981. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ dự kiến giá tiêu dùng trong năm nay tăng 4% so với năm 2021, nhưng sẽ giảm dần khi FED tăng lãi suất và tăng trưởng kinh tế chậm lại.

 

T.S (TTXVN, Quân đội nhân dân điện tử,vneconomy.vn )

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.