Hàn Quốc: Giáng sinh vắng vẻ vì sợ giẫm đạp chết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

( GLO)- Đối lập với không khí náo nhiệt mùa lễ hội, khu phố đêm Itaewon nổi tiếng của Hàn Quốc lúc này vắng vẻ và lạnh lẽo, khi người dân vẫn còn ám ảnh thảm kịch giẫm đạp khiến 158 người thiệt mạng và 76 người khác bị thương vào dịp lễ Halloween vừa rồi.

Một con phố vắng ở Itaewon, gần nơi xảy ra vụ giẫm đạp lễ Halloween. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, nhiều nhà hàng và quán bar ở Itaewon đã đặt cây thông Noel và đồ trang trí bên ngoài cửa, nhưng những con hẻm nơi có các câu lạc bộ đêm nổi tiếng trung tâm quận vắng lặng bất thường.

Nơi đây giờ đây chỉ còn những tờ giấy thể hiện nỗi buồn và tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm kịch ngày 29/10. Hầu hết các nạn nhân ở độ tuổi 20 đến 30, nằm trong số hàng nhìn người đã đổ xô đến Itaewon để tận hưởng không khí tiệc Halloween đầu tiên sau 3 năm bị hạn chế vì đại dịch.

"Itaewon từng là nơi tổ chức các bữa tiệc Giáng sinh, với rất nhiều đồ trang trí trên đường phố, nhưng hiện nó đang rất im ắng và ảm đạm”- người dân Lee Jun-hee sống trong khu vực chia sẻ.

Người quản lý của một công ty bánh hamburger Hàn Quốc cho biết công việc kinh doanh của ông cũng như các nhà hàng và quán bar gần đó vẫn bị ảnh hưởng từ thảm kịch."Bây giờ chúng tôi có rất ít khách hàng đến và đường phố rất im ắng. Vẫn chưa đến Giáng sinh, nhưng tôi đoán Giáng sinh sẽ không quá khác biệt”- quản lý giấu tên cho hay.

Bộ tài chính Hàn Quốc ngày 16/12 thông báo mức tiêu thụ tại 3 cửa hàng bách hóa lớn đã chậm lại trong tháng trước. Thảm kịch Itaewon là một trong những nguyên nhân chủ yếu.

Thay vì Itaewon, nhiều người dân tìm đến những địa điểm khác để cảm nhận không khí Giáng sinh, bao gồm khu du lịch truyền thống Myeongdong, cửa hàng bách hóa Shinsegae và Lotte.

Để ngăn ngừa tình huống xấu có thể xảy ra và kiểm soát đám đông, cảnh sát đã dựng các rào chắn gần các địa điểm tập trung đông người. Chính quyền thành phố Seoul hiện có một đội quản lý các đám đông."Các khu vực quan sát nhắc nhở chúng tôi về thảm kịch. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tận hưởng trọn vẹn không khí Giáng sinh năm nay”- cô Jeon Ye-hyang (25 tuổi) sống tại khu Myeongdong- nói.

Hàng năm, hàng tỷ người trên thế giới kỷ niệm một trong những ngày lễ quan trọng nhất trên thế giới là Giáng sinh. Ở Hàn cũng không ngoại lệ. Giáng sinh ở xứ sở Kim Chi rất khác với Giáng sinh ở Bắc Mỹ hay châu Âu.

Điểm tương đồng lớn nhất với Giáng sinh là nó là một ngày lễ quốc gia. Không giống như phần lớn các quốc gia châu Á, 1 tỷ lệ lớn người Hàn theo đạo Thiên chúa, điều này giải thích tại sao đây đã trở thành ngày lễ quốc gia.

Các trung tâm thương mại thường có những cây thông Noel lớn được trang trí rực rỡ , hiện đại. Không gì bằng đi mua sắm vào tháng 12 và được bao quanh bởi những đồ trang trí dành cho ngày lễ, tạo nên sự mong đợi cho Giáng sinh.

Hầu hết mọi nhà thờ đều có những hoạt động đặc biệt vào ngày này, như hát thánh ca với những bài hát Giáng sinh của Hàn Quốc, tặng quà, phát đồ ăn miễn phí.

Các nhà thờ thường mở nhạc Giáng sinh Hàn Quốc mang không khí Noel vui tươi, sôi động. Tại đây, mọi người đến để thờ phượng Chúa và gửi cho nhau những lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Hàn. Ngoài ra, thay vì hát những bài hát chúc mừng, những bài hát Giáng sinh K-pop mới nhất sẽ được phát ở khắp mọi nơi.

Đã sắp đến kỳ Giáng sinh nhưng ám ảnh cảnh giẫm đạp chết người hồi Halloween tháng 10 khiến nhiều nơi vốn tập trung đông người ở Hàn Quốc trở nên vắng vẻ, trở thành điều khác lạ so với lệ thường.

TS ( TTXVN, ngaynay.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.