Lạ lùng "núi" cát lậu ở xã biên giới, chính quyền không hề biết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phát hiện bãi khai thác cát lậu quy mô lớn, phóng viên trình báo chính quyền đi bắt quả tang, nhưng lúc đoàn kiểm tra đến nơi lại nhận được kết quả bất ngờ… Núi cát vẫn còn nguyên, nước chảy chưa kịp khô mà cát tặc, phương tiện, máy móc đã “bốc hơi” khỏi hiện trường.
Chiều 23/3, đoàn kiểm tra của xã Ia Púch (huyện Chư Prông, Gia Lai) đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản hiện trường vụ khai thác cát lậu quy mô lớn xảy ra tại khu vực suối Ia Drang (thuộc lô cao su của Công ty Quốc Cường) với khối lượng khoảng 120m3.
Tại hiện trường, dấu hiệu “núi cát” khổng lồ mới khai thác còn nguyên, nước chảy ra từ bãi cát không hề có đối tượng khai thác cát nào. Máy móc, phương tiện phục vụ cho việc khai thác cát cũng được tẩu tán hết.
Đoàn kiểm tra đến hiện trường, phát hiện núi cát lậu khổng lồ nhưng cát tặc và máy móc đã được tẩu tán.
Điều lạ là tại sao chỉ trong vòng 30 phút sau khi phóng viên Dân Việt trình báo với chính quyền địa phương sự việc và đề nghị cho đoàn đi kiểm tra, bắt quả tang, cát tặc đã biết để tẩu tán người, phương tiện? 
Theo quan sát, cách đó hơn 100m, còn có 1 điểm khai thác cát lậu khác, cát đã được vận chuyển đi, dấu vết vẫn còn mới.
Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Ia Púch cho biết, ông cũng rất bất ngờ khi biết có bãi khai thác lậu quy mô lớn xảy ra tại đây. Ông Tuấn khẳng định, trên địa bàn xã không có mỏ khai thác cát nào được cấp phép. Còn thông tin vì sao cát tặc biết được sự việc phóng viên trình báo mà tẩu tán phương tiện khai thác cát cần được điều tra làm rõ, cũng không loại trừ khả năng rò rỉ từ nội bộ.
“Trước mắt, xã sẽ yêu cầu lực lượng công an xã và dân quân bảo quản số cát vi phạm, đồng thời báo cáo sự việc lên huyện, đề nghị điều tra làm rõ chủ bãi cát là ai, khai thác nhằm mục đích gì”, ông Tuấn nói.
Con suối Ia Drang đục ngầu vì hoạt động khai thác cát lậu.
Theo ông Tuấn, điểm khai thác cát lậu này cách Đồn Biên phòng Ia Púch khoảng 1km và cách tuyến đường quốc lộ 14C khoảng 300m.
Theo phản ánh của người dân, tình trạng khai thác cát lậu ở khu vực này đã xảy ra từ nhiều tháng nay, nhưng không thấy cơ quan chức năng ngăn chặn. Mặt khác, xã Ia Púch là xã vùng biên, có Đồn Biên phòng Ia Puch đóng chân trên địa bàn và quản lý con người, phương tiện rất chặt chẽ nhưng không hiểu vì sao cát lậu vẫn lộng hành mà không bị phát hiện, xử lý.
Dấu vết phương tiện tẩu tán máy móc, phương tiện còn rất mới.
Cách núi cát khổng lồ được lập biên bản hơn 100m còn phát hiện một bãi khai thác khác, nhưng cát đã được vận chuyển khỏi hiện trường.
Lê Kiến (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null