Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-12

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) để bàn, thống nhất dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9 và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. 

Cùng dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long; các ông, bà trong Thường trực HĐND; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện các cơ quan tư pháp tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu cùng bàn và thống nhất dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Thường trực HĐND tỉnh cũng xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, gồm: Đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết 135/2021/NQ-HĐND ngày 25-2-2021 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi, thời gian được hưởng chế độ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh; các dự thảo: kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026); kế hoạch Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 9-2022; xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh báo cáo, đề xuất. 

Kỳ họp thứ 9 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-12-2022. Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh sẽ báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023; các kết quả giám sát về công tác quản lý, bảo vệ và trồng rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021, việc thực hiện Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 8-7-2022 về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 4, thứ 6 và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2022 và chương trình công tác năm 2023; Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo về công tác xét xử năm 2022 và chương trình công tác năm 2023; Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo tình hình kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022 của hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai…

Quang cảnh phiên họp Thường trực HĐND tỉnh khóa XII. Ảnh: Phương Linh
Quang cảnh phiên họp Thường trực HĐND tỉnh khóa XII. Ảnh: Phương Linh

Tại kỳ họp, UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022 và kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2023; tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; báo cáo tài chính Nhà nước năm 2021; kế hoạch tài chính, ngân sách Nhà nước 3 năm giai đoạn 2023-2025; tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng-chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; tình hình kết quả công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu cũng sẽ cho ý kiến đối với 3 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình và 39 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh chuẩn bị; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nêu rõ: Kỳ họp thứ 9 có ý nghĩa hết sức quan trọng, ngoài việc đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 thì còn quyết định nhiều vấn đề lớn trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các ngành liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện để kỳ họp diễn ra theo đúng thời gian, nội dung chương trình đã dự kiến. Trong đó, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng và kịp thời các nội dung trình để các Ban HĐND tỉnh xem xét, thẩm định trước khi trình ra kỳ họp. Riêng đối với UBND tỉnh cần bổ sung thêm báo cáo tình hình phục hồi kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19.

PHƯƠNG LINH

 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

null