8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” giai đoạn 2017-2022 được trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện. Ảnh: Ngọc Minh |
![]() |
8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” giai đoạn 2017-2022 được trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện. Ảnh: Ngọc Minh |
![]() |
(GLO)- Những năm gần đây, nhiều nông dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đầu tư phát triển mô hình kinh tế trang trại. Qua đánh giá, mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.
(GLO)- Thời gian qua, nhiều nông dân ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã tận dụng diện tích ao hồ, mặt nước để nuôi trồng thủy sản. Không chỉ cải thiện đời sống gia đình, mô hình này còn góp phần tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.
(GLO)- Với vai trò “đầu tàu”, một số giám đốc hợp tác xã (HTX) ở huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp sạch để các thành viên học tập, làm theo. Bên cạnh đó, họ còn liên kết tiêu thụ sản phẩm, tạo sinh kế ổn định cho hàng trăm hộ dân.
(GLO)- Chiều 18-4 tại xã Ia Hrú (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Pưh phối hợp với Công ty TNHH ThaiBinh Seed-miền Trung-Tây Nguyên (Tập đoàn ThaiBinh Seed) tổ chức hội thảo mô hình trình diễn giống lúa nước chất lượng cao TBR97.
(GLO)- Ngày 19-4, Hội Nông dân xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã ra mắt 2 Tổ hội nghề nghiệp trồng mì Chi hội Nông dân buôn Chư Knông và Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò tại Chi hội Nông dân buôn Ling.
(GLO)- Thông qua dự án hỗ trợ bò sinh sản, nhiều hộ ở xã Ayun (huyện Chư Sê) có thêm sinh kế. Đây chính là “chìa khóa” giúp bà con thoát nghèo bền vững.
(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc chủ động phòng-chống sinh vật gây hại cây trồng vụ mùa và cả năm 2025.
(GLO)- Hiện nay, nhiều sản phẩm nông nghiệp qua chế biến đã có mặt tại hàng chục nước trên thế giới. Tuy nhiên, để nông sản Gia Lai thực sự vươn ra thị trường thế giới đòi hỏi phải có sự đầu tư hơn nữa trong chế biến, chuẩn hóa chất lượng, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại.
(GLO)- Những năm qua, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ người dân áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp giúp nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng và đem lại nguồn thu nhập ổn định.
(GLO)- Những năm qua, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Pa, nhiều hộ nghèo, cận nghèo có cơ hội tiếp cận nguồn lực tài chính để đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương.
(GLO)- Năm 2024, khi triển khai Dự án “Xây dựng mô hình sinh kế nông nghiệp bền vững tại vùng đệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh”, 20 hộ đồng bào dân tộc Bahnar được chọn tham gia mô hình nuôi ong lấy mật.
(GLO)- Sau gần 6 năm chuyển đổi từ trồng rau màu sang trồng ổi Ruby, gia đình chị Nguyễn Thị Yến (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) đã có thu nhập ổn định. Với việc áp dụng kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ, sản phẩm ổi của chị cũng đã được chứng nhận đạt OCOP 3 sao.
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, giá các mặt hàng vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng, vật nuôi liên tục tăng khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong phát triển sản xuất.
(GLO)- Trong quý I-2025, UBND tỉnh Gia Lai đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 3 dự án trồng rừng với tổng vốn đăng ký 32 tỷ đồng.
(GLO)- Cách đây 2 năm, chị Bùi Thị Tuyết Nhung (thôn Ia Ptau, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã chuyển đổi 10 ha cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây hoa hòe rồi đầu tư chế biến thành sản phẩm trà hoa hòe.
(GLO)- Hiện nay, bà con nông dân trong tỉnh Gia Lai đang thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2024-2025. Do chịu ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi nên năng suất thấp, trong khi giá lúa lại giảm khiến lợi nhuận thu về đạt thấp.
(GLO)- Những năm qua, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương kiên cố để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất, góp phần tăng năng suất cây trồng.
(GLO)- Hiện nay, một số vùng trọng điểm lúa nước của tỉnh Gia Lai đang thu hoạch lúa trà sớm vụ Đông Xuân 2024-2025. Tuy nhiên, một số vùng bị ảnh hưởng của thời tiết nên bước vào thu hoạch năng suất giảm. Hơn nữa, giá lúa Đông Xuân cũng giảm, nông dân thu lợi nhuận không cao so với năm trước.
(GLO)- Những năm gần đây, nhiều hộ Bahnar, Jrai trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã áp dụng quy trình canh tác cây trồng theo các tiêu chuẩn để tạo ra nông sản sạch, chất lượng cao.
(GLO)- Một thời, Ia Blứ được mệnh danh là “thủ phủ” hồ tiêu của huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai). Nhưng rồi, sau “cơn bạo bệnh”, cây hồ tiêu chết hàng loạt, đời sống người dân nơi đây chịu biết bao khó khăn, trở ngại.
(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.
Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 3 vụ án liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Thuận An, đồng thời khởi tố 30 bị can.
(GLO)- Dứa sấy dẻo là sản phẩm được tạo ra từ cây dứa không mắt đặc trưng của người Bahnar ở làng Kon Lốc 1, xã Đak Rong, huyện Kbang. Chế biến dứa sấy dẻo là hướng đi tiềm năng giúp bà con nông dân nâng cao thu nhập, đồng thời mở ra cơ hội để nông sản của địa phương vươn ra thị trường.
Những năm gần đây, khi mùa hoa cà-phê nở cũng là mùa khô hạn ở Tây Nguyên.