Kông Chro hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển sản xuất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hàng ngàn hội viên, nông dân huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) được vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) để đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất. Nhờ đó, nhiều hộ đã nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Hội Nông dân huyện Kông Chro hiện có 74 chi hội và 242 tổ hội với hơn 8.300 hội viên. Thời gian qua, cùng với việc chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội Nông dân huyện đã tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chú trọng việc xây dựng, quản lý và phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND.
Ông Nguyễn Tường Khang-Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện-cho biết: “Từ năm 2018 đến nay, từ nguồn Quỹ HTND tỉnh, huyện, Hội đã giải ngân cho 78 hộ hội viên, nông dân vay với số tiền gần 800 triệu đồng. Trong đó, giải ngân 300 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh cho 10 hội viên vay tham gia mô hình chăm sóc cây ăn quả tại xã Chư Krêy; 200 triệu đồng nguồn vốn UBND huyện cho 5 hội viên vay để triển khai dự án nuôi bò sinh sản ở thị trấn Kông Chro; gần 300 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND huyện cho 63 hộ hội viên vay để phát triển sản xuất. Ngoài ra, từ nguồn quỹ do hội viên, nông dân trên địa bàn đóng góp được gần 3 tỷ đồng, Hội Nông dân các xã, thị trấn đã giải ngân cho khoảng 1.000 lượt hội viên, nông dân vay để có thêm kinh phí đầu tư trồng trọt, chăn nuôi”.
Nhờ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân gia đình chị Phạm Thị Luận (tổ dân phố Plei Hle Ktu, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro) phát triển mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Ảnh Ngọc Minh
Nhờ nguồn Quỹ HTND, gia đình chị Phạm Thị Luận (tổ dân phố Plei Hle Ktu, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro) có điều kiện phát triển mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Ảnh: Ngọc Minh
Là 1 trong 5 hộ tham gia dự án chăn nuôi bò sinh sản ở thị trấn Kông Chro, đầu năm 2018, chị Phạm Thị Luận (tổ dân phố Plei Hle Ktu) được hỗ trợ vay 40 triệu đồng mua 2 con bò. Trong quá trình chăn nuôi, gia đình chị được cán bộ Hội Nông dân huyện hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, cách phòng trừ dịch bệnh. Nhờ đó, đàn bò sinh trưởng phát triển tốt. Chị Luận phấn khởi chia sẻ: “Đến giữa năm 2019, bò mẹ đã đẻ bê. Hiện con bò này đang chuẩn bị đẻ lứa thứ 2”.
Tương tự, gia đình chị Vũ Thị Của (thôn 10, xã Yang Trung) được vay 10 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND của xã để đầu tư trồng bí. Chị Của cho hay: “Đầu năm 2020, gia đình tôi trồng 4 ha bí. Nhờ được vay vốn mà gia đình kịp thời mua phân bón, thuê nhân công chăm sóc nên bí phát triển tốt. Sau hơn 3 tháng trồng, bí cho thu hoạch. Do vừa được mùa, được giá nên gia đình thu về hơn 230 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Cuối năm nay, gia đình tôi trả lại nguồn vốn vay để các hội viên khác trong xã có cơ hội tiếp cận”.
Chị Vũ Thị Của (thôn 10, xã Yang Trung, huyện Kông Chro) vay 10 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND xã để đầu tư trồng bí, mang lại thu nhập cao. Ảnh: Ngọc Minh
Chị Vũ Thị Của (thôn 10, xã Yang Trung, huyện Kông Chro) vay 10 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND xã để đầu tư trồng bí, mang lại thu nhập cao. Ảnh: Ngọc Minh
Ông Nguyễn Trực-Chủ tịch Hội Nông dân xã Yang Trung-cho biết: “Song song với việc tuyên truyền, vận động hội viên đóng góp hội phí, Hội còn vận động hội viên, nông dân đóng góp vào Quỹ HTND của xã. Hiện nay, Hội Nông dân xã đang quản lý nguồn quỹ gần 30 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, hàng năm, Hội cho 2-3 hội viên vay với số tiền 5-10 triệu đồng/hộ để có thêm nguồn kinh phí đầu tư phát triển sản xuất”. 
Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, nhờ được vay vốn từ nguồn Quỹ HTND, nhiều gia đình hội viên có thêm điều kiện để đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, từng bước nâng cao thu nhập.
“Thời gian tới, Hội tiếp tục chú trọng tuyên truyền, vận động, khảo sát nhu cầu vay vốn của hội viên, ưu tiên lựa chọn các hộ có tinh thần trách nhiệm cao trong sử dụng nguồn vốn. Đồng thời, Hội thường xuyên kiểm tra, theo dõi quá trình sử dụng nguồn vốn; lựa chọn các mô hình để hỗ trợ vốn vay; luân chuyển vốn, thẩm định, phê duyệt và giải ngân nguồn vốn theo đúng quy định; lồng ghép đầu tư hỗ trợ vốn với chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác”-ông Khang thông tin.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Hồ chứa nước Biển Hồ B vượt mực nước dâng bình thường sớm hơn so với năm 2024. Ảnh: N.D

Chủ động bảo vệ công trình thủy lợi ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Thời điểm này, nhiều hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai vừa tích nước, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết. Để đảm bảo vượt lũ an toàn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ công trình và vùng hạ du.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

null