Kiên trì chinh phục ước mơ Toán học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phạm Lê Thiên Triệu (học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Chu Văn An, TX Hoài Nhơn) ghi dấu ấn với nhiều thành tích đáng nể. Đáng chú ý là giải nhì cuộc thi Olympic truyền thống 30.4 lần thứ 28 - năm 2024; Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Toán học học sinh và sinh viên lần thứ 30 - năm 2024; và gần đây nhất là giải nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024 - 2025. Những thành tích này không chỉ là kết quả của nỗ lực bền bỉ mà còn minh chứng cho tinh thần ham học hỏi, ý chí kiên trì của Thiên Triệu.

Phạm Lê Thiên Triệu (thứ 2 từ trái sang) tại kỳ thi Olympic Toán học học sinh và sinh viên lần thứ 30. Ảnh: NVCC

Phạm Lê Thiên Triệu (thứ 2 từ trái sang) tại kỳ thi Olympic Toán học học sinh và sinh viên lần thứ 30. Ảnh: NVCC

Nói về kế hoạch học tập của mình, Triệu cho hay: Không chỉ dựa vào chương trình sách giáo khoa, em tự học và rèn luyện bằng cách tìm kiếm tài liệu trên mạng, tham gia các hội, nhóm học tập và thường xuyên giải đề. Điều này giúp em rèn luyện tư duy, củng cố kiến thức và chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi quan trọng.

“Đặc biệt, trong ba năm học THPT, em may mắn được thầy Trần Quang - giáo viên dạy Toán luôn bên cạnh động viên, hướng dẫn. Thầy không chỉ giúp em nắm chắc kiến thức mà còn truyền cho em niềm yêu thích và đam mê với Toán học. Thầy luôn dặn rằng, muốn làm tốt Toán, trước hết phải hiểu bản chất vấn đề, sau đó mới rèn luyện thêm” - Triệu tâm tình.

Trong các lĩnh vực của Toán học, Triệu đặc biệt yêu thích phần kiến thức Tổ hợp vì tính ứng dụng cao và đòi hỏi tư duy logic. Những bài toán về Tổ hợp giúp Triệu rèn luyện khả năng suy luận và sáng tạo.

Với kết quả xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia vừa rồi, Triệu sẽ được tuyển thẳng chắc suất vào đại học, ngành Khoa học máy tính. “Toán học là niềm yêu thích của em. Và, Toán học cũng là nền tảng vững chắc cho em theo đuổi ngành Khoa học máy tính”, Triệu chia sẻ.

Trong ấn tượng của thầy Trần Quang, giáo viên dạy Toán Trường THPT chuyên Chu Văn An, Phạm Lê Thiên Triệu là một học sinh rất có ý chí, tư duy sâu sắc. “Triệu không chỉ chăm chỉ mà còn biết cách tự tìm tòi, mở rộng kiến thức, không ngại thử thách bản thân với những bài toán khó. Tôi tin rằng với khả năng này, Triệu sẽ có những hướng đi xa hơn trong tương lai với Toán học”, thầy Quang nhận định.

BẠCH DƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất nhân sự hỗ trợ đại học bắt buộc có năng lực AI

Đề xuất nhân sự hỗ trợ đại học bắt buộc có năng lực AI

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học. Trong đó, lần đầu tiên năng lực số, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và AI được đưa vào tiêu chuẩn bắt buộc với nhóm nhân sự này.

Toán học mở đường vào kỷ nguyên AI

Hiểu Toán học, làm chủ trí tuệ nhân tạo

(GLO)- Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng hiện diện trong học tập và đời sống, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc sử dụng thành thạo công cụ, mà ở khả năng hiểu nền tảng Toán học phía sau công nghệ này.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thông tin chính thức phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi

Sở GD và ĐT tỉnh Gia Lai: Phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và sử dụng để tra đáp án là không có cơ sở

(GLO)- Trưa 12-7, ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, Sở vừa ban hành văn bản thông tin về kết quả xác minh các nội dung phản ánh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến 2 điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

null