Kiểm điểm trách nhiệm của UBND xã Pờ Tó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không nắm được tình hình nhà máy xả thải gây ô nhiễm môi trường, thiệt hại nặng nề đến dân sinh, không báo cáo kịp thời lên cấp trên, UBND xã Pờ Tó đã bị UBND huyện Ia Pa kiểm điểm khi thiếu quan tâm, giám sát địa bàn. 
 Đất bị nhiễm nước thải đã hóa đen và bốc mùi hôi thối không thể tiếp tục canh tác. Ảnh: Văn Ngọc
Đất bị nhiễm nước thải đã hóa đen và bốc mùi hôi thối không thể tiếp tục canh tác. Ảnh: Văn Ngọc
Sáng 5-12, ông Huỳnh Vĩnh Hương-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa đã ký Văn bản số 1520/UBND-VP về việc khắc phục sự cố rò rỉ nước thải của Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Việt Nam. Theo văn bản này, UBND huyện đã nhận được báo cáo của UBND xã Pờ Tó và Công an huyện Ia Pa về vụ việc.
Đến ngày 2-12 vừa qua, đoàn liên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Ia Pa, UBND xã Pờ Tó cũng đã tiến hành làm việc với Công ty Nông sản thực phẩm Việt Nam (Công ty). Từ đó, UBND huyện Ia Pa đề nghị phía Công ty khẩn trương thực hiện các giải pháp để khắc phục những vi phạm trong việc xả thải, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  
Đặc biệt, UBND huyện kiểm điểm UBND xã Pờ Tó vì không báo cáo kịp thời tình hình xả thải của Công ty gây thiệt hại và bức xúc cho người dân. Qua đó yêu cầu UBND xã này có trách nhiệm thường xuyên giám sát, theo dõi, nắm bắt tình hình khắc phục xả thải của Công ty để kịp thời báo cáo UBND huyện biết và xử lý. UBND huyện Ia Pa cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét xử lý việc không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường của Công ty nhằm chấm dứt tình trạng vi phạm, đảm bảo vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống và sản xuất của nhân dân. 
Trước đó, Nhà máy Chế biến Tinh bột sắn của của Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Việt Nam đóng trên địa bàn xã Pờ Tó đã xả nước thải tràn ra cánh đồng Chư Gu, xã Pờ Tó gây thiệt hại nặng nề. Hàng chục ha không thể tiếp tục canh tác vì đất hóa màu đen và bốc mùi hôi thối. Dù sự việc diễn ra trong một thời gian dài và chỉ cách trụ sở UBND xã hơn 2 km nhưng UBND xã Pờ Tó không hề có động thái gì. Chỉ đến khi 5 hộ dân ký vào đơn kiến nghị để “cầu cứu” gửi UBND xã vào ngày 28-11 thì đến ngày 29-11 UBND xã mới tiến hành làm việc với Công ty nhưng cũng không báo cáo sự việc nghiêm trọng này lên UBND huyện. Bởi vậy, chiều 30-11, khi được P.V cung cấp thông tin, hình ảnh thì lãnh đạo UBND huyện Ia Pa cũng mới nắm được tình hình.
Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

Hệ thống Y tế Hùng Vương trao 400 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt

Hệ thống Y tế Hùng Vương trao 400 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt

(GLO)- Sáng 3-12, tại Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), thay mặt Hệ thống Y tế Hùng Vương, ông Nguyễn Thi-Phó Tổng Giám đốc thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã trao 400 triệu đồng nhằm chung tay hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt.

Chợ online - Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Chợ online: Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

(GLO)- Các lớp tiền nhân thế kỷ trước, dù có giàu trí tưởng tượng đến mức nào, hẳn cũng khó hình dung được rằng sẽ có một ngày hậu thế không cần bước chân ra khỏi cửa, chỉ ngồi nhà với chiếc smartphone trên tay mà vẫn mua được cả thế giới.

Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trao 300 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai

Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trao 300 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Ngày 27-11, đại diện Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt (NTNN/Dân Việt) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã đến thăm và trao 300 suất quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước và Tuy Phước Bắc (mỗi địa phương 100 suất).

null