Khởi tố thêm 11 đối tượng liên quan đến đường dây buôn lậu của cựu cán bộ công an PC03 TP. Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 13-4, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố, lệnh khám xét đối với 11 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty Giám định Đại Minh Việt.

Lực lượng chức năng kiểm tra 6 container hàng hóa là thiết bị, máy móc cơ giới cũ từ Nhật Bản, Đài Loan. Ảnh nguồn NLĐO
Lực lượng chức năng kiểm tra 6 container hàng hóa là thiết bị, máy móc cơ giới cũ từ Nhật Bản, Đài Loan. Ảnh nguồn NLĐO

Các đối tượng gồm: Dương Mạnh Linh, Trần Xuân Duận, Đinh Văn Hiên, Mai Đức Tài, Cao Đăng Minh, Võ Hoài Đức, Dương Quốc Hòa, Trần Đình Hùng, Trần Tấn Long, Trịnh Hoàng Phước, Đinh Quang Triều. Tất cả đều bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố về tội "Buôn lậu".

Đây là những người liên quan trong vụ án Hoàng Duy Tiến-cựu cán bộ Đội 7-Đội phụ trách tội phạm về buôn lậu của Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03, Công an TP. Hồ Chí Minh). Hoàng Duy Tiến là chủ mưu vụ án buôn lậu và đã bị bắt giữa năm 2021. 

Theo Vnexpress, những người thuộc Công ty Giám định bị cáo buộc đã cung cấp cho Tiến hơn 1.000 chứng thư giám định hàng hóa khống, giúp đối tượng này hoàn thiện hồ sơ, buôn lậu trót lọt nhiều chuyến hàng điện máy, điện tử đã qua sử dụng (mặt hàng cấm nhập khẩu) từ Nhật Bản, Đài Loan về bán.

Hành vi của Tiến bị phát hiện giữa tháng 5-2021, khi cảnh sát khám xét 6 container hàng điện tử tại Cảng Cát Lái, TP. Thủ Đức. Công ty nhập khẩu lô hàng này có liên quan đến Tiến. Trong các kho hàng ở quận Bình Tân, Bình Thạnh..., lực lượng Cảnh sát thu giữ nhiều vật chứng liên quan. Một tháng sau, Tiến và 4 người khác bị khởi tố.

Cơ quan điều tra cho rằng, Tiến đã liên kết với những cá nhân bên ngoài, lập nhiều công ty rồi dùng các pháp nhân để nhập 1.282 container hàng lậu về Việt Nam bán kiếm lời.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm