Khởi tố nam thanh niên xịt hơi cay vào mắt chủ quán để cướp 5 chỉ vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thấy chủ quán sơ hở, Nguyễn Thế Hoạt (27 tuổi) dùng bình xịt hơi cay xịt trực tiếp vào mắt chủ quán, cướp 5 chỉ vàng rồi lên xe tẩu thoát.

Ngày 17/6, theo thông tin của Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an TP Bắc Ninh ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Hoạt (27 tuổi, ở xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về tội "Cướp tài sản".

Theo tài liệu điều tra, khoảng 14h ngày 10/6, Hoạt điều khiển xe mô tô che BKS đến cửa hàng vàng Ngọc Thơm (ở khu Đông Dương, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh) giả vờ hỏi mua vàng.

Khi thấy chủ quán sơ hở, tên này dùng bình xịt hơi cay xịt trực tiếp vào mắt chủ quán, cướp đi 5 chỉ vàng rồi lên xe tẩu thoát.

Nguyễn Thế Hoạt tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)
Nguyễn Thế Hoạt tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi cướp được số vàng trên, Hoạt mang đến một cửa hàng vàng trên địa bàn huyện Thuận Thành bán được hơn 27 triệu đồng rồi lái xe quay lại phòng trọ ở phường Vân Dương, TP Bắc Ninh.

Nhận tin báo, Công an TP Bắc Ninh nhanh chóng huy động lực lượng tập trung điều tra làm rõ và bắt giữ Hoạt khi đang lẩn trốn tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Tại cơ quan công an, Hoạt khai nhận đã dùng số tiền bán vàng đánh bạc trên mạng và tiêu xài cá nhân.

Vụ án đang được điều tra làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo các chiêu trò lừa đảo trong mùa thi tốt nghiệp THPT.

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo dịp mùa thi

(GLO)- Ngày 12-4, Thượng tá Trần Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đang phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tuyên truyền người dân cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo trong mùa thi sắp tới.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null