Khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 đối tượng trong vụ vác dao đi chém nhầm người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan vụ gây rối trật tự xảy ra ngày ngày 29.4.2023 tại một siêu thị trên đường Võ Văn Kiệt, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng gây xôn xao dư luận, chiều 19.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà cho biết, vừa tiếp tục khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng. Ảnh Khánh Ngọc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng. Ảnh Khánh Ngọc

Bốn đối tượng gồm: Nguyễn Đức Dũng, 18 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu; Nguyễn Quang Hải, 21 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu; Hồ Viết Hưng, 17 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê và Lê Minh Quân, 17 tuổi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào ngày 7.5.2023, Công an quận Sơn Trà cũng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng có liên quan gồm: Phạm Đình Kiên, Phạm Hoàng Vũ, Phan Văn Bảo (cùng 18 tuổi, cùng trú quận Cẩm Lệ), Nguyễn Đình Cường, 17 tuổi, trú quận Thanh Khê và Lê Nguyễn Nhật Huy, 17 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Trong số này, Phạm Đình Kiên được xác định là đối tượng cầm đầu nhóm nghi phạm.

Điều tra ban đầu của công an cho biết, đêm 29.4.2023, nhóm của Kiên có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm đối tượng khác ở phường Mân Thái, quận quận Sơn Trà nên đã huy động đồng bọn, mang theo dao phóng lợn, ba chĩa, mác đi từ quận Thanh Khê qua quận Sơn Trà để truy sát, nhưng không có kết quả.

Đến rạng sáng ngày 30/4, khi nhóm của Kiên đi ngang quán nước trước siêu thị trên đường Võ Văn Kiệt thì phát hiện một nam thanh niên có gương mặt, vóc dáng giống với một người trong nhóm đối thủ.

Lúc này, cả nhóm của Kiên liền xông vào đánh, chém. Kiên vung dao và chỉ đạo đồng bọn chém tất cả những người can ngăn, chống đối, khiến những người có mặt tại quán nước và siêu thị sợ hãi, bỏ chạy. Bị đuổi chém, nạn nhân bỏ chạy vào bên trong siêu thị, trốn vào nhà vệ sinh nhưng vẫn bị nhóm Kiên chém nhiều nhát gây thương tích…

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà vẫn tiếp tục điều tra, truy xét, vì vậy, yêu cầu các đối tượng còn lại từng tham gia vào vụ việc trên đến ngay Công an quận Sơn Trà trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null