Khai mạc lớp huấn luyện tự vệ đợt III-2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 26-6, Trung tâm huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) khai mạc lớp huấn luyện tự vệ đợt III-2023.

Có 80 cán bộ, chiến sĩ tự vệ thuộc các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa TP. Pleiku tham gia lớp huấn luyện lần này. Riêng Ban Chỉ huy Quân sự Báo Gia lai cử 2 chiến sĩ tự vệ tham gia lớp huấn luyện.

Trong thời gian từ ngày 26 đến 30-6, các cán bộ, chiến sĩ tự vệ tham gia lớp huấn luyện được trang bị kiến thức về quốc phòng-an ninh; quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng-chống “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; huấn luyện điều lệnh, đội ngũ, ném lựu đạn, tư thế ngắm bắn và tháo lắp súng các loại.

Kết thúc đợt huấn luyện này, 80 cán bộ, chiến sĩ tự vệ sẽ làm bài kiểm tra lý thuyết và thực hành bắn đạn thật để đánh giá kết quả học tập.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ: Binh đoàn 12 cần thực hiện '3 tiên phong' trong thời kỳ mới

Thủ tướng Chính phủ: Binh đoàn 12 cần thực hiện '3 tiên phong' trong thời kỳ mới

(GLO)- Chiều 10-5, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ tới thăm, làm việc với Binh đoàn 12-Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024).
Tự hào những dấu son lịch sử

Tự hào những dấu son lịch sử

(GLO)- Khoảng 1 tháng trước khi lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại tỉnh Điện Biên, trên khắp mạng xã hội đã rầm rộ lan truyền hàng ngàn clip ngắn quay lại cảnh tập luyện diễu binh, diễu hành của các lực lượng.
Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

(GLO)- Bằng nhiều hoạt động mang tính thiết thực, cán bộ và chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Púch) đã giúp nhiều hộ dân ở xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) thay đổi nếp nghĩ, cách làm và vươn lên thoát nghèo bền vững, nhất là các hộ dân người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.