Kbang quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 theo đúng dự toán được giao.

Đến cuối tháng 9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Kbang đạt hơn 386,7 tỷ đồng, vượt 0,7% dự toán tỉnh giao, đạt 94,4% dự toán HĐND huyện giao. Trong đó, thu ngân sách tại địa phương hơn 31,5 tỷ đồng, đạt 83,2% dự toán tỉnh giao và đạt 80,7% dự toán HĐND huyện giao; thu cân đối chi thường xuyên trên 25,8 tỷ đồng, đạt 90,2% dự toán tỉnh giao và 88,3% dự toán HĐND huyện giao. Các khoản thu đạt cao như: thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 99,1%, thu khác ngân sách vượt 2,8%...

Để đạt được những kết quả đó, trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế-xã hội, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan và các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng. Nhờ vậy, những vướng mắc, khó khăn được tháo gỡ nhanh chóng, kịp thời.

 Thị trấn Kbang khởi sắc từng ngày. Ảnh: Đức Thụy
Thị trấn Kbang khởi sắc từng ngày. Ảnh: Đức Thụy


Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính và đã cấp 146 giấy phép cho cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh phát triển gắn với thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Ngoài ra, ngành chức năng đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền các loại thuế, công khai thông tin vi phạm pháp luật về thuế trong nhân dân, đối tượng nộp thuế.

Ông Lương Văn Hòa-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện-cho biết: “Xác định công tác thu ngân sách gặp khó khăn do dịch Covid-19, ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động tham mưu, đề xuất UBND huyện các giải pháp để đảm bảo các chỉ tiêu thu; thường xuyên theo dõi sát tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước từ huyện đến cấp xã”.

Bên cạnh các khoản thu đạt cao, Kbang vẫn còn một số khoản thu chưa đạt như: thu tiền sử dụng đất đạt 55,6% dự toán, thuế thu nhập cá nhân đạt 70,2% dự toán… Tuy nhiên, UBND huyện cũng đã có những giải pháp chỉ đạo kịp thời.

Ông Phan Anh Khoa-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường-thông tin: “Hiện nay, thu tiền sử dụng đất đạt thấp. Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Phát triển quỹ đất và Giám sát việc đấu giá thu tiền sử dụng đất của huyện, chúng tôi sẽ tham mưu giúp UBND huyện hoàn thành các quy trình, thủ tục để đưa ra đấu giá 24 lô đất trên dốc Khảo sát (thị trấn Kbang) vào trung tuần tháng 11-2020. Qua đó, huyện sẽ vượt chỉ tiêu khoản thu này”.

Mặc dù còn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự nỗ lực và quyết tâm của các ngành, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Kbang sẽ đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Thành Sơn-Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện-cho hay: Trong 3 tháng cuối năm, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo đánh giá, phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan trong việc quản lý dẫn đến một số khoản thu đạt còn thấp; giám sát chặt chẽ sự biến động của các khoản nợ thuế để áp dụng các biện pháp thu nợ phù hợp; tăng cường xử lý thu hồi nợ đọng thuế.

CÔNG ĐẠO

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

null