Israel mở đợt không kích đẫm máu vào Lebanon khiến gần 500 người chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 24-9, tờ Times of Israel đưa tin, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã mở đợt không kích dữ dội tấn công khoảng 1.600 mục tiêu trên khắp Lebanon trong ngày 23-9, khiến ít nhất 492 người chết và hơn 1.600 người bị thương.

Đây được cho là loạt không kích đẫm máu gây thương vong nhiều nhất kể từ cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah trong năm 2006, làm dấy lên nỗi lo sợ về một cuộc xung đột toàn diện mới bùng phát.

Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel Daniel Hagari cho hay, chiến dịch này vẫn chưa kết thúc, lực lượng Israel sẽ không loại trừ khả năng sẽ mở một chiến dịch trên bộ ở Lebanon và quân đội Israel sẽ làm mọi thứ cần thiết để đưa tất cả công dân Israel trở về biên giới phía Bắc an toàn.

Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Israel đang thay đổi cán cân quyền lực với Hezbollah, báo hiệu rằng Israel sẽ không còn phòng thủ sau nhiều tháng bạo lực khốc liệt nổ ra xuyên biên giới. Kể từ tháng 10-2023, hàng chục ngàn người Israel ở miền Bắc đã phải rời bỏ nhà cửa do Hezbollah liên tiếp phóng hỏa lực.

“Chúng tôi không chờ đợi mối đe dọa, chúng tôi dự đoán và ngăn chặn nó. Ở mọi nơi, trong mọi chiến trường, bất cứ lúc nào”-Thủ tướng Netanyahu cho hay.

Israel mở đợt không kích đẫm máu vào Lebanon khiến gần 500 người chết ngày 23-9. Ảnh: AFP

Israel mở đợt không kích đẫm máu vào Lebanon khiến gần 500 người chết ngày 23-9. Ảnh: AFP

Sau gần 1 năm chiến sự với Hamas tại Dải Gaza, hiện nay, Israel đang hướng sự tập trung về chiến trường phía Bắc, nơi Hezbollah liên tục phóng tên lửa nhằm vào Israel để ủng hộ đồng minh Hamas tại Gaza.

Tại diễn biến khác, Lầu Năm Góc cho biết, Chính phủ Mỹ sẽ điều động thêm một lực lượng nhỏ binh lính tới Trung Đông vì tình hình căng thẳng ngày càng leo thang giữa Israel và Hezbollah, tuy nhiên, từ chối tiết lộ số lượng binh lính sẽ điều động cũng như nhiệm vụ của họ.

Trong khi đó, ngày 23-9, các ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ xung đột lan rộng, đồng thời, kêu gọi chấm dứt ngay hành động bạo lực đang diễn ra và khẳng định không có quốc gia nào được lợi trong tình hình leo thang xung đột hiện tại ở Trung Đông.

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null