Iran tính toán điều gì với Israel khi gửi thông điệp bất ngờ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Iran gửi thông điệp rằng nước này sẽ không trả đũa trong trường hợp Israel chỉ tấn công hạn chế để đáp trả đòn tấn công tên lửa trước đó của Tehran.

Đài truyền hình nhà nước Israel Kanngày 14-10 dẫn nguồn tin giấu tên tiết lộ Iran sẽ khép lại đợt leo thang mới nhất với Israel "và sẽ không đáp trả" nếu Israel giới hạn các cuộc tấn công của nước này vào mục tiêu cụ thể.

Thông điệp trên được cho là đã được gửi tới Washington "thông qua một quốc gia thứ ba". Đài truyền hình Kan cho rằng thông điệp "hậu trường" này khác với những tuyên bố công khai của Tehran.

Iran nhiều lần công khai đe dọa sẽ có phản ứng cứng rắn trước một cuộc tấn công có thể xảy ra của Israel. Tuy nhiên, Tehran cũng âm thầm phát tín hiệu sẽ không trả đũa nếu Israel tấn công một số mục tiêu chiến lược quan trọng, ngoại trừ cơ sở hạ tầng dầu mỏ hoặc hạt nhân.

Theo nhiều nguồn tin thân cận với giới ngoại giao, phần thứ hai trong thông điệp của Iran đặc biệt đáng lưu ý. Iran phát tín hiệu nếu một cuộc tấn công nhắm vào các tài sản quan trọng như các mỏ dầu hoặc cơ sở hạt nhân, Tehran sẽ trả đũa, có thể vượt qua "lằn ranh đỏ".

Hiện tại, chính phủ Iran được cho là đang nỗ lực thực hiện các hoạt động ngoại giao khẩn cấp với các nước Trung Đông, hy vọng họ có thể kiềm chế hành động trả đũa của Israel nhằm vào Tehran.

Một vụ thử tên lửa của Iran. Ảnh: Fars News
Một vụ thử tên lửa của Iran. Ảnh: Fars News

Mới đây, ông Seyed Reza Sadr al-Hosseini, chuyên gia cấp cao về các vấn đề khu vực ở Tehran, nói với Tân Hoa Xã rằng phản ứng tiềm tàng của Israel có thể bao gồm việc nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng và một số trung tâm quân sự của Iran hoặc tìm cách ám sát một số quan chức và nhân vật Iran có liên quan đến các lĩnh vực quân sự.

Tuy nhiên, nếu Israel tấn công một trong những nhà máy điện của Iran, ông al-Hosseini nghĩ chuyện đó có thể chỉ dẫn đến tình trạng mất điện kéo dài trong vài giờ ở quốc gia này. Đó là do mạng lưới điện toàn quốc của nước này có nhiều trung tâm phát điện.

Chuyên gia al-Hosseini dự đoán Iran đã và đang thực hiện mọi biện pháp chuẩn bị cần thiết ứng phó cuộc tấn công trả đũa từ Israel.

Theo lời ông al-Hosseini, các lực lượng vũ trang Iran đã tăng cường phòng không ở các khu vực trọng điểm và "nếu Israel có bất kỳ hành động nào, Iran sẽ giáng một đòn mạnh vào Israel" với cường độ lớn hơn so với hành động của Israel.

Trong khi đó, Hassan Beheshtipour, nhà phân tích các vấn đề quốc tế tại Tehran, nói với Tân Hoa Xã rằng Israel có thể đang cân nhắc các phương án thay thế khác.

Ông Beheshtipour nhấn mạnh cho dù là cơ sở hạt nhân hay dầu mỏ, Israel sẽ thực hiện bất kỳ hành động nào để đạt được mục tiêu của mình.

Vào tối 1-10, Bộ Quốc phòng Israel ước tính Iran phóng hơn 180 tên lửa đạn đạo nhằm vào nước này để trả thù việc hàng loạt chỉ huy Hezbollah và Hamas thiệt mạng trong các cuộc không kích gần đây của Israel.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null