Ia Pa: Tuyên truyền pháp luật cho 80 cán bộ Mặt trận ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 12-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc cho cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở.

Tham dự hội nghị có 80 người là Phó Chủ tịch Mặt trận các xã, Trưởng ban công tác Mặt trận, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở, già làng, người có uy tín các thôn, làng trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Linh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Linh

Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh phổ biến, quán triệt một số chuyên đề về: Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26-4-2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 (2021-2025) và các chính sách mới; Chương trình số 29-Ctr/TU ngày 20-1-2022 của Tỉnh ủy Gia Lai về ban hành chương trình hành động Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Kế hoạch số 198 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 (2021-2025)…

Trong quá trình tham gia hội nghị, các đại biểu còn được trao đổi, chia sẻ, thảo luận và giải đáp những vấn đề về các chính sách phục vụ đời sống dân sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là dịp để những người làm công tác tuyên truyền cơ sở nâng cao hiểu biết, đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị của Mặt trận, tập trung vào những vấn đề mà xã hội quan tâm và cần định hướng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Được biết, sau khi tổ chức tại huyện Ia Pa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp tục tổ chức 2 hội nghị tương tự tại các huyện: Chư Păh và Krông Pa.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

null