Ia Pa thu ngân sách đạt 33,5% dự toán trong quý I

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 7-4, UBND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2023.

Trong quý I, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, các hợp tác xã nông nghiệp chủ động hướng dẫn, khuyến cáo hộ nông dân gieo trồng vụ Đông Xuân 2022-2023 đảm bảo đúng kế hoạch và vượt chỉ tiêu so với cùng kỳ. Trong đó, gieo trồng 11.617 ha cây trồng các loại, bằng 104,7% kế hoạch và 102,6% so với cùng kỳ); đã thu hoạch trên 12.000 ha cây trồng chính các loại ( gần 9.000 ha mì, 2.769 ha mía, 1.140 ha thuốc lá); chú trọng triển khai các biện pháp phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; nguồn nước trên các sông suối và công trình thủy lợi cơ bản đảm bảo phục vụ sản xuất.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Linh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Linh

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 63,42 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách địa phương 108,14/322,379 tỷ đồng, đạt 33,5% dự toán HĐND huyện giao. Huyện cũng quan tâm hỗ trợ, chăm sóc các đối tượng chính sách, hộ nghèo vào các dịp lễ, Tết.

Trong quý I, trên địa bàn huyện xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, bị thương 2 người (giảm số vụ, giảm 1 người chết và giảm 1 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022); phát hiện 6 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2022).

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu nêu lên những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất phương án trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các Chương trình MTQG năm 2023; công tác giải quyết đơn thư còn kéo dài; rà soát, kê khai, thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để trồng rừng; tiến độ thực hiện một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Trường nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm trong quý II mà các cấp ngành và các xã phải nhanh chóng thực hiện đó là tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai chăm sóc các loại cây trồng và các biện pháp phòng-chống hạn cuối vụ Đông xuân 2022-2023; phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô, quan tâm các điểm nóng phát rừng làm nương rẫy, điểm dễ cháy, điểm có nguy cơ khai thác gỗ. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Diễn tập phòng thủ cấp huyện. Tập trung công tác cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP. Phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Tiếp tục triển khai giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền về vấn nạn tảo hôn, tự tử xảy ra trong người dân.

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null