Huyndai bán nhà máy khổng lồ tại Nga với giá “bèo”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hãng Hyundai bán nhà máy khổng lồ của mình tại Nga với mức giá danh nghĩa chỉ 77 USD (hơn 1,8 triệu đồng).

Theo thông cáo báo chí của Hyundai vào ngày 19-12, hãng ô tô Hàn Quốc Hyundai đang thực hiện những thủ tục cuối cùng với công ty Art-Finance của Nga về việc bán toàn bộ cổ phần của hãng tại nhà máy. Phân xưởng được bán với mức giá… 7.000 rúp, tương đương 77 USD (hơn 1,8 triệu đồng).

Nhà máy sản xuất ô tô Hyundai nằm ở thành phố St. Petersburg-Nga

Nhà máy sản xuất ô tô Hyundai nằm ở thành phố St. Petersburg-Nga

Nhà máy của Hãng Hyundai nằm ở TP. St.Petersburg và đã ngừng hoạt động vào tháng 3-2022 sau khi Huyndai thông báo rút khỏi thị trường Nga trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo hãng tin Reuters, từ các giấy tờ pháp lý tìm hiểu được, Huyndai sẽ chịu lỗ 220 triệu USD (287 tỉ won) vì bán nhà máy này.

Một quan chức của Hyundai tiết lộ với Reuters rằng hãng sẽ nhận tổng cộng là 10.000 rúp (khoảng 2,6 triệu đồng) sau khi bán toàn bộ tài sản ở Nga.

Dự kiến, việc bán phân xưởng ở Nga sẽ hoàn tất vào ngày 28-12, sau đó hãng ô tô Hyundai cũng rút khỏi thị trường nước này. Theo giới chuyên môn, động thái bán tài sản với giá danh nghĩa tại Nga kèm theo thỏa thuận mua lại của Hyundai theo bước các hãng lớn khác nhằm mục tiêu xa là quay trở lại thị trường này trong tương lai.

Huyndai và công ty liên kết Kia, từng là một trong 3 thương hiệu ô tô bán chạy nhất ở Nga, đã cùng các tập đoàn quốc tế khổng lồ rút lui trong bối cảnh áp lực của phương Tây và các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine đối với Moscow.

Đáp lại, chính phủ Nga đã buộc các doanh nghiệp bán lại tài sản với mức giá danh nghĩa, mặc dù thỏa thuận mua lại cho phép các doanh nghiệp quay lại thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null