Trước tình trạng mất trộm sâm Ngọc Linh trong thời gian qua, huyện Tu Mơ Rông đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tăng cường các biện pháp bảo vệ vườn sâm, bảo vệ tài sản và tích cực đấu tranh với các đối tượng nhằm giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) kêu gọi doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền hỗ trợ người dân mở rộng vùng trồng sâm Ngọc Linh, giúp người dân thoát nghèo bền vững.
Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam được giao, cho thuê đất trồng rừng nhưng trồng lệch ra ngoài diện tích cho thuê với diện tích 489ha ở 2 huyện Kon Rẫy và Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum).
50 năm sau khi phát hiện cây sâm đầu tiên, đến nay Kon Tum đã thành công trong việc bảo tồn, không lo mất nguồn gen quý. Tỉnh quy hoạch vùng trồng rộng để những người trồng sâm liên kết từng bước đưa cây sâm Ngọc Linh vươn xa.
10 bộ cồng chiêng quý đã được huyện Tu Mơ Rông trao tặng cho 10 thôn làng người đồng bào Xơ Đăng, góp phần bảo tồn kho tàng văn hóa độc đáo ở vùng căn cứ cách mạng.
Sáng ngày 19-8, trong chương trình công tác tại tỉnh Kon Tum, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, tặng quà thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú của huyện Tu Mơ Rông, vùng căn cứ cách mạng, cũng là huyện nghèo miền núi vùng cao của tỉnh Kon Tum; nghe báo cáo, kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024 trên địa bàn tỉnh.
Nhiều người rao bán lá, hoa, hạt sâm Ngọc Linh với giá chỉ vài trăm ngàn đồng/kg. Tuy nhiên, theo ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) giá thực tế lên đến 10 triệu đồng/kg và khẳng định các loại hoa, lá, hạt bán với giá mấy trăm ngàn đồng là không đúng sự thật.
Lo sợ học sinh nghỉ học, các thầy cô quyết định bán 2 con heo rừng lai nặng khoảng 60kg. Heo này được giáo viên bỏ tiền túi mua con giống và tự tay chăm sóc 10 tháng qua.
Trong năm 2021, nhiều diện tích rừng trồng tại huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) bị chết hàng loạt, tỷ lệ cây sống sót có nơi chỉ khoảng 10%, tức là cứ trồng 10 cây thì có 9 cây bị chết. Nguyên nhân được chính quyền địa phương xác định do bị gia súc phá hoại, người dân dùng thuốc diệt cỏ, bị mối ăn…
Hàng chục lao động trên địa bàn H.Tu Mơ Rông (Kon Tum) nộp hàng trăm triệu đồng để đi xuất khẩu lao động, tuy nhiên sau 12 năm, họ vẫn mòn mỏi đợi chờ ngày xuất ngoại, còn số tiền đã nộp thì không thể lấy lại.
Kẻ gian đã trộm 100 cây sâm Ngọc Linh của 6 hộ dân trong xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum. Ước tính thiệt hại rất lớn bởi số sâm Ngọc Linh bị mất đã từ 3 tới 5 năm tuổi.
Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 đã khiến nhiều địa phương tại tỉnh Kon Tum bị mất điện. Ngoài ra, một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh cũng bị sạt lở gây chia cắt giao thông.