Lễ hội Khinh khí cầu tại Kon Tum: Bay về đại ngàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 6-2, Lễ hội Khinh khí cầu với chủ đề "Bay về đại ngàn"đã khai mạc tại xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum). Hàng nghìn người dân ở khắp các địa phương trong cả nước về tham gia lễ hội và đặc biệt là có sự hiện diện của Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Phạm Tuân.

Tại lễ hội, Ban Tổ chức bố trí bay khinh khí cầu miễn phí cho các du khách để chiêm ngưỡng vùng đất Tu Mơ Rông, nơi phát hiện cây sâm Ngọc Linh đầu tiên, Quốc bảo của Việt Nam và thưởng lãm cảnh đẹp du lịch đặc trưng của vùng đất anh hùng này.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông Võ Trung Mạnh, với việc mời Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Phạm Tuân - người đầu tiên của Việt Nam và châu Á bay lên vũ trụ tham dự khai mạc lễ hội, Ban tổ chức kỳ vọng đem đến niềm khích lệ, động viên đối với cán bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tu Mơ Rông trong năm 2023. Các em học sinh vô cùng phấn khích, vui sướng vì mơ ước bay lên không trung với thần tượng Anh hùng Phạm Tuân đã thành hiện thực. Huyện kỳ vọng sau khi bay khinh khí cầu với Anh hùng Phạm Tuân, thế hệ trẻ ở huyện Tu Mơ Rông nói riêng và các địa phương khác trong tỉnh sẽ được “tiếp lửa”, phấn đấu học tập để gặt hái thành công, làm những điều có ích, cống hiến cho Tổ quốc như các thế hệ đi trước.

Lễ hội Khinh khí cầu với chủ đề “Bay về đại ngàn” được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN

Lễ hội Khinh khí cầu với chủ đề “Bay về đại ngàn” được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN

May mắn được bay lên không trung cùng cùng với thần tượng của mình, em A Bliêm, học sinh lớp 12A2 Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông cho biết: Em sợ độ cao nhưng được bay cùng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân, em rất vui, không có cảm giác sợ nữa. Thế hệ trẻ chúng em như được tiếp thêm nghị lực, cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện để sớm đạt được ước mơ của mình trong tương lai.

Vui và tự hào khi được thăm mảnh đất Tây Nguyên anh hùng, bất khuất, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân cho biết: "Tôi rất vui, phấn khởi được đến với mảnh đất giàu truyền thống anh hùng của đất nước chúng ta. Đặc biệt, tại đây, tôi được gặp các cháu học sinh và tham gia các sự kiện, cùng khám phá, hiểu thêm về mảnh đất Tây Nguyên anh hùng. Bay trên khinh khí cầu, từ trên cao nhìn xuống thấy đất nước càng đẹp hơn. Qua đó, nuôi dưỡng ý chí quyết tâm, phấn đấu học tập của các cháu học sinh để sau này nối bước truyền thống cha anh đã giải phóng và xây dựng vùng đất Tây Nguyên như hôm nay".

Lễ hội khinh khí cầu diễn ra đến ngày 7/2 tại Trung tâm huyện Tu Mơ Rông. Cùng với lễ hội này, huyện Tu Mơ Rông còn tổ chức nhiều sự kiện như Phiên chợ Sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần 2 huyện Tu Mơ Rông năm 2023, Hội thảo tiềm năng và giải pháp triển du lịch huyện Tu Mơ Rông….

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null