Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ban tổ chức Lễ hội sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022 cho biết, trong chuỗi hoạt động của Lễ hội sẽ có các hoạt động biểu diễn bay khinh khí cầu.
Đây là lần đầu tiên tại huyện Krông Pắc nói riêng và tỉnh Đak Lak nói chung, sẽ diễn ra hoạt động biểu diễn bay khinh khí cầu phục vụ người dân. Địa điểm tổ chức tại Quảng trường Hồ Tân An, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc (tỉnh Đak Lak).
Cụ thể, khai mạc hoạt động bay khinh khí cầu lúc 7 giờ 30 ngày 1-9; biểu diễn bay khinh khí cầu vào 2 ngày (2-9 và 3-9) vào các khung giờ: Từ 7 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 17 giờ; đêm hội hoa đăng khinh khí cầu với chủ đề “Đêm hoa đăng trên dòng sông huyền thoại” lúc 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 3-9.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ngoài ra, trong Lễ hội sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ I năm 2022 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động như: Lễ khai mạc với chủ đề "Sầu riêng Krông Pắc khát vọng vươn lên", Lễ bế mạc với chủ đề "Hương sầu riêng trên dòng sông huyền thoại", Hội nghị kêu gọi thu hút đầu tư và phát triển nông nghiệp bền vững huyện Krông Pắc năm 2022, Hội chợ triển lãm các sản phẩm OCOP, các sản phẩm trái cây của địa phương; Hội chợ trưng bày, triển lãm các sản phẩm trái cây, nông sản đặc trưng của huyện Krông Pắc và một số địa phương lân cận… 
Lễ hội sầu riêng huyện Krông Pắc diễn ra từ ngày 1-9 đến 3-9 tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc (tỉnh Đak Lak) và các xã lân cận. Trong đó, hoạt động được trông chờ nhất là khám phá trang trại trồng trái cây xuất khẩu, trải nghiệm thưởng thức sầu riêng sạch ngay tại vườn...
THIÊN MINH (tổng hợp)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null