Sợ học sinh nghỉ học, thầy cô giáo bán heo lấy tiền nấu bữa trưa miễn phí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lo sợ học sinh nghỉ học, các thầy cô quyết định bán 2 con heo rừng lai nặng khoảng 60kg. Heo này được giáo viên bỏ tiền túi mua con giống và tự tay chăm sóc 10 tháng qua.
Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học xã Đắk Hà cho heo ăn. Heo này sẽ được bán để nấu ăn miễn phí cho học sinh Xơ Đăng.

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học xã Đắk Hà cho heo ăn. Heo này sẽ được bán để nấu ăn miễn phí cho học sinh Xơ Đăng.

Ngày 27-4, cô Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, giáo viên trường đang rao bán 2 con heo để lấy tiền nấu ăn trưa miễn phí cho học sinh.

Theo cô Vân, trường có 669 học sinh. Trong đó, có 63 học sinh đồng bào ở điểm trường thôn Ty Tu (xã Đắk Hà) có nhà xa trường, nên thường xuyên xảy ra tình trạng sáng đến lớp, trưa về nhà, chiều nghỉ học không đến lớp.

3 năm qua, để ngăn dòng học sinh nghỉ học và đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, giáo viên đã tự nấu cơm trưa miễn phí để giữ học sinh ở lại trường. Tiền nấu ăn do chính giáo viên đóng góp và sự ủng hộ của mạnh thường quân. Nhờ đó, tình trạng học sinh nghỉ học giảm hẳn. Hiện tại, số tiền để nấu ăn trưa miễn phí đã cạn.

Học sinh dùng cơm trưa miễn phí tại Trường Tiểu học xã Đắk Hà

Học sinh dùng cơm trưa miễn phí tại Trường Tiểu học xã Đắk Hà

Lo sợ khi ngừng nấu ăn, học sinh sẽ tiếp tục nghỉ học nên trường quyết định bán 2 con heo rừng lai nặng khoảng 60kg. Heo này được giáo viên bỏ tiền túi mua con giống và tự tay chăm sóc 10 tháng qua.

Sau khi đăng bán, đã có rất nhiều người đặt vấn đề mua. Trường đang xem ai trả giá cao sẽ chốt bán.

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh, để ngăn dòng học sinh nghỉ học, lãnh đạo huyện Tu mơ Rông kêu gọi các trường tổ chức nấu ăn miễn phí cho học sinh. Trong đó, Trường Tiểu học xã Đắk Hà là một trong số các trường tham gia tích cực nhất. Cũng vì tham gia nấu ăn trưa miễn phí cho học sinh, có lúc, các thầy cô phải tự bỏ tiền túi cũng như hy sinh thời gian nghỉ trưa. Dù vất vả nhưng giáo viên ai cũng vui vì làm được việc ý nghĩa.

Được biết, nhà trường đang tiếp tục dự án nuôi heo để bán nhằm cải thiện bữa ăn cho học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null