Hợp tác phát triển du lịch 4 tỉnh miền Trung-Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 26-11, tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đăk Lăk tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) ký kết hợp tác phát triển du lịch 4 tỉnh và toạ đàm “Kết nối điểm đến- chia sẻ cơ hội”.
Tham dự ngoài đại diện Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, còn có Hiệp hội Du lịch 4 tỉnh và 80 doanh nghiệp lữ hành. Ông Vũ Thế Bình- Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam; ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch Gia Lai chủ trì hội nghị và chương trình toạ đàm.
Sơ kết 3 năm hợp tác phát triển du lịch 4 tỉnh và toạ đàm “Kết nối điểm đến-chia sẻ cơ hội”. Ảnh: Hoàng Ngọc
Sơ kết 3 năm hợp tác phát triển du lịch 4 tỉnh và toạ đàm “Kết nối điểm đến-chia sẻ cơ hội”. Ảnh: Hoàng Ngọc
Hội nghị đánh giá, trong 3 năm ký kết, Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch 4 tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch của địa phương, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực… Trong đó, hợp tác trong xúc tiến, quảng bá du lịch là hoạt động nổi bật. Xuất phát từ thế mạnh của mỗi địa phương, 4 tỉnh tham gia xây dựng “Ngôi nhà Tây Nguyên- Nam Trung Bộ” tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội; liên kết website quảng bá du lịch 4 tỉnh với những tiềm năng, thế mạnh, cũng như các hoạt động khác về du lịch; phối hợp với Câu lạc bộ du lịch cộng đồng CTC tổ chức đoàn famtrip khảo sát các điểm du lịch 4 tỉnh trong chương trình “Đại ngàn kết nối Đại dương” (năm 2018); luân phiên tổ chức các lễ hội được các địa phương tham gia hưởng ứng như Tuần lễ văn hoá Du lịch Phú Yên năm 2018; Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột ; Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bình Định, Gia Lai; Festival Cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2018….
Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế trong hoạt động ký kết như chưa xây dựng được thương hiệu du lịch chung của 4 địa phương; chưa hình thành tour du lịch chung 4 tỉnh mang đặc sắc riêng mỗi địa phương; chưa liên kết tổ chức các sự kiện văn hoá du lịch chung tạo thành chuỗi sự kiện thu hút khách du lịch; công tác xúc tiến quảng bá vẫn còn hạn chế… Trong khuôn khổ toạ đàm, các doanh nghiệp lữ hành có nhiều ý kiến đóng góp về khả năng khai thác và liên kết sản phẩm du lịch giữa các tỉnh. Đây là những ý kiến rất thực tế của những người trực tiếp đưa khách du lịch đến các địa phương, làm cơ sở để Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh tiếp tục thực hiện chương trình liên kết, hợp tác phát triển, hướng đến phát triển du lịch bền vững, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng lượt khách và doanh thu từ hoạt động du lịch.
Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null