Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.

Tham dự và chủ trì phiên giải trình có các ông: Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku; Nguyễn Đức Chín-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Pleiku.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân phát biểu tại phiên giải trình. Ảnh: Bá Bính

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân phát biểu tại phiên giải trình. Ảnh: Bá Bính

Tại phiên giải trình, các đại biểu đã tập trung làm rõ 6 nội dung liên quan đến: Công tác triển khai thực hiện dự án xây dựng đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Lê Thánh Tôn); đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh bao gồm dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh với tổng số tiền gần 1.500 tỷ đồng và dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh với tổng số tiền trên 400 tỷ đồng; dự án xây dựng cổng vào Lâm viên Biển Hồ; cải tạo nâng cấp công viên Diên Hồng; mở rộng đoạn đường Hoàng Văn Thụ (đoạn đường từ Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng); dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú đoạn đường Lê Thánh Tôn đến đường Nguyễn Trung Trực-Chùa Minh Thành.

Đối với các ý kiến nêu trên đại diện các cơ quan, đơn vị của thành phố đã giải trình, làm rõ trách nhiệm đối với thẩm quyền được giao; thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.

Quang cảnh phiên giải trình. Ảnh: Bá Bính

Quang cảnh phiên giải trình. Ảnh: Bá Bính

Kết luận, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân đề nghị trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, các ngành có liên quan cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động, huy động sự tham gia của các ngành các cấp và cả hệ thống chính trị cơ sở nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá hàng tuần, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch. Đồng thời, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị thực hiện chịu trách nhiệm toàn diện để không xảy ra tình trạng chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.